Tình thế của "binh đoàn thiên thanh" ở Bảng B vòng loại Euro 2008 vào thời điểm này là rất không an toàn. Trận hòa đáng thất vọng với Pháp trên sân nhà San Siro cuối tuần trước đồng nghĩa với việc Italy chỉ có 17 điểm và phải tạm đứng ở vị trí thứ ba, sau 8 trận. Chưa nói đến thất bại, chỉ cần không thắng trong chuyến đi đến Ukraine ngày mai, cánh cửa sang Áo - Thụy Sĩ hè tới chắc chắn sẽ hẹp đi đáng kể trước mắt các nhà ĐKVĐ thế giới.
![]() |
Căng thẳng là điều dễ nhận thấy ở các thành viên tuyển Italy sau trận hòa Pháp. Ảnh: Reuters. |
Vì vậy, "thay đổi" là từ được giới truyền thông xứ mỳ ống cũng như bản thân thày trò Donadoni nhắc đến nhiều nhất trong quá trình chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Kiev ít ngày qua. Đó là điều tất yếu phải làm, sau khi tuyển Italy chơi như những kẻ yếu đuối trong trận gặp Pháp, chứ không phải là một "binh đoàn thiên thanh" từng bách chiến bách thắng trong hành trình chinh phục Cup vàng thế giới trên đất Đức hơn một năm về trước.
Các trận Vòng loại Euro 2008 đáng chú ý (giờ Hà Nội) |
Bảng A Phần Lan - Ba Lan Bồ Đào Nha - Serbia 3h, ngày 13/9 Bảng B Pháp - Scotland 1h45 Ukraine - Italy 2h Bảng C Na Uy - Hy Lạp 0h Thổ Nhĩ Kỳ - Hungary Bảng D CH Czech - CH Ireland 1h30 Slovakia - Xứ Wales Bảng E Andorra - Croatia Anh - Nga 2h Bảng F Đan Mạch - Liechtenstein Tây Ban Nha - Latvia 3h Bảng G Bulgaria - Luxembourg Albania - Hà Lan 1h45 |
Ngay sau trận đấu ở San Siro, bản thân Donadoni đã thừa nhận Italy quá thận trọng khi bố trí đội hình xuất phát theo sơ đồ 4-1-4-1 và bị cóng trong khoảng 20-25 phút đầu trận, nên đã hạn chế phần nào khả năng bùng nổ của đội nhà. Chính vì thế, trong các buổi tập, ông đã cho các học trò đá theo sơ đồ 4-2-3-1 thiên về tấn công, từng phát huy tác dụng trong các trận thắng Scotland và Litva. Đây được cho là thay đổi cần thiết để làm mới đội tuyển khi vắng ba trụ cột Gattuso (treo giò), Toni và Materazzi (chấn thương)
Tin vui cho tuyển Italy là Pirlo, Zambrotta, De Rossi - ba cầu thủ vắng mặt trong các buổi tập trước khi lên đường sang Kiev vì bị đau nhẹ - đã bình phục và có thể ra sân. Sự trở lại của họ sẽ giúp Donadoni rộng tay hơn trong các phương án nhân sự, giúp "cỗ máy" 4-2-3-1 vận hành trơn tru. Theo đó, án ngữ phía trước hàng tứ vệ sẽ là bộ đôi Pirlo (cầm nhịp) - De Rossi (đánh chặn). Inzaghi, với kinh nghiệm dày dạn và bản năng của một tay săn bàn sát thủ, nhiều khả năng vẫn được trọng dụng nơi tuyến đầu. Camonaresi chơi xông xáo trong trận gặp Pháp cũng sẽ được giữ lại trong vai trò một hộ công bên cánh phải.
![]() |
Hàng thủ ổn định với chốt chặn Cannavaro là tuyến duy nhất tạo sự tin tưởng nơi người hâm mộ khi Italy sang làm khách ở Kiev. Ảnh: AP. |
Tuy nhiên, để phù hợp với lối chơi mới cũng như yêu cầu thực tế, hai vị trí còn lại trên hàng công rất cần được điều chỉnh. Bên cánh trái, Del Piero, ngôi sao lớn của Juve nhưng chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng khi lên tuyển và vừa chơi tệ hại trước Pháp, sẽ phải ngồi ghế dự bị. Điều khiến Donadoni băn khoăn là nên chọn ai giữa Di Natale và Iaquinta để thay thế. Cái tên đầu được đánh giá cao ở kỹ thuật cá nhân và tài đi bóng lắt léo. Người còn lại thì mạnh ở tốc độ bứt phá, lối chơi càn lướt. Nhưng dựa trên phong độ hiện tại, sẽ là hợp lý nếu tân binh của Juve được có mặt trong đội hình xuất phát.
"Ai sẽ đảm nhiệm vai trò hộ công ở trung lộ?" cũng là một câu hỏi làm Donadoni đau đầu chẳng kém suốt mấy ngày gần đây. Trên lý thuyết, Perrotta là cái tên phù hợp nhất vì từng giữ vị trí này ở CLB gần hai năm qua, nhưng anh lại không có phong độ cao nhất vào thời điểm này. Còn Aquilani - tài năng trẻ của Roma - thì lại non kinh nghiệm và từng gây thất vọng khi được thử nghiệm trong trận giao hữu thua Hungary 1-3.
Tuy nhiên, dù Donadoni có điều chỉnh như thế nào chăng nữa về nhân sự hay chiến thuật, người hâm mộ vẫn trông đợi ở ông và các học trò một sự đổi mới mạnh mẽ về tư tưởng. Nếu chơi bạc nhược như cuối tuần qua, rất khó để Italy thoát khỏi thế bấp bênh hiện tại, chứ chưa nói đến mục tiêu góp mặt trên chuyến tàu sang Áo - Thụy Sĩ xa xôi. Vắng quá nhiều quân bài chủ chốt, chỉ có sự quyết tâm và lòng tự trọng đã phần nào bị tổn thương mới giúp các nhà ĐKVĐ thế giới đứng vững và nghĩ đến chiến thắng trước Ukraine, đội vừa bị Gruzia cầm hòa 1-1 và cũng đã ở thế dựa chân tường trong chiến dịch vòng loại Euro 2008.
![]() |
Italy rất cần chiến thắng trước Ukraine, bởi đó sẽ là "liều doping" tinh thần cho họ trong hành trình chông gai phía trước. Ảnh: VI. |
Đội hình xuất phát dự kiến:
Ukraine: Shovkovsky - Kucher, Yezersky, Rusol, Chygrynsky - Tymoshchuk, Shelaev, Gusev, Nazarenko - Shevchenko, Voronin.
Italy: Buffon - Oddo, Cannavaro, Barzagli, Zambrotta - Pirlo, De Rossi; Iaquinta, Perrotta, Camoranesi - Inzaghi.
Bảng B
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | H/S | Điểm |
1 | Pháp | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 19 |
2 | Scotland | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 18 |
3 | Italy | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
4 | Ukraine | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 |
5 | Liva | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 7 |
6 | Gruzia | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 7 |
7 | Faroe | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 | -25 | 0 |
(Hai đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào vòng chung kết)
Phương Minh