Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, nếu bão tăng lên cấp 12, số dân phải sơ tán ở Thanh Hóa là hơn 95.000 người, Nghệ An 161.000 người và Hà Tĩnh gần 25.000 người.
![]() |
Đường đi của bão tính đến 13h chiều 3/10. Ảnh: NCHMF |
Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc TT Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tốc độ bão đang nhanh dần. Sáng 3/10, tâm bão đi vào vịnh Bắc Bộ, đến trưa, bão cách Nghệ An, Hà Tĩnh 220 km. Người dân trên đất liền đã có thể cảm nhận được gió bão. Từ chiều tối đến nửa đêm mai, bão cấp 10-11 sẽ đi vào đất liền.
"Do gió mùa Tây Nam và cao áp mạnh ở phía Bắc nên khi vào đất liền, bão ít suy yếu, gió mạnh có bán kính 70-80 km. Thanh Hóa có thể có gió cấp 10 còn Hải Phòng, Quảng Ninh có thể cảm nhận được gió cấp 6. Chiều 3/10, ở Quảng Ninh - Hà Tĩnh, nước dâng cùng với thủy triều cao 3-4 mét", ông Tăng nhận định.
Hiện lũ trên các sông lên nhanh, tối nay có thể vượt báo động 2. Các tỉnh Quảng Bình - Quảng Nam mưa 100 - 150 ml, cá biệt, Lệ Thủy (Quảng Bình) mưa 270 ml. Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế thậm chí còn có thể mưa 500 ml, có nơi mưa lớn hơn.
Bộ đội Biên phòng đã kêu gọi được hơn 36.000 tàu, thuyền với hơn 200.000 ngư dân. Sau khi thực hiện lệnh cấm biển, bộ đội biên phòng đã ngăn chặn không cho 132 tàu cá cùng hơn 800 người cố tình ra biển. Trong đó, riêng Thanh Hóa có 89 tàu với 675 người.
Sẵn sàng sơ tán dân khi bão chuẩn bị vào
Chiều 2/10, trao đổi với VnExpress, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Lợi, cho biết, hiện thời tiết âm u, mưa to và dày hạt. Các lực lượng chức năng đang tích cực chuẩn bị phương án ứng cứu khi bão đổ bộ. Dân ở những huyện miền núi và ven biển, vùng có lũ ống, lũ quét sẽ được sơ tán đến các trường học, trụ sở UBND hoặc nhà dân ở các xã nằm trong khu vực an toàn.
Công tác phòng cứu hộ, phương tiện để di dời như ôtô đã sẵn sàng túc trực. Lương thực, thực phẩm để ứng cứu khi bão về cũng đã được chuẩn bị. Lực lượng ứng cứu cũng đang tích cực giúp dân tập trung thu hoạch khoảng 10.000-12.000 ha lúa ở các vùng ven biển.
![]() |
Sơ tán dân trong các cơn bão năm 2006. Ảnh: P.V |
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Lâm Phương, hiện lực lượng ứng cứu luôn túc trực 24/24h nhưng công tác di dời chỉ được tiến hành khi bão cấp 10 chuẩn bị vào bờ. Tỉnh đã lên phương án chuẩn bị di dời hơn 10.000 dân ở các địa phương gần bờ biển, gần sông Gianh, sông Nhật Lệ.
Khó khăn trong việc cứu hộ tàu gặp nạn
Phó thủ tướng, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân vừa có công điện yêu cầu các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục có các biện pháp khẩn cấp đối phó với bão số 5. Theo đó, khi bão lớn xảy ra, tại các nơi có tâm bão đi qua, học sinh nghỉ học trong thời gian bão đổ bộ. Các Sở GD&ĐT phải chỉ đạo các trường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phòng chống lụt bão địa phương để phòng chống tại chỗ, chằng chống nhà cửa, phòng học, di dời tài sản thiết bị giáo dục đến những nơi vững chắc, khô giáo và an toàn. |
Trên đường đi tránh trú bão, 5 tàu thuyền bị hỏng máy, gẫy bánh lái đang cần sự giúp đỡ. Theo Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, tàu cá của anh Nguyễn Được ở Đức Phổ, Quảng Ngãi trên đường vào bờ, khi cách bờ biển Phú Yên 250 hải lý thì bị hỏng máy. Thuyền trưởng đã cho neo tại chỗ và đề nghị cứu kéo khẩn cấp. Tuy nhiên, do tại đây đang có gió cấp 5-6, lại cách xa bờ hơn 400 km nên công tác cứu hộ gặp khó khăn.
Tàu của ngư dân Thạch Bằng, Hà Tĩnh đang trên đường vào và cách cửa Sót gần 8 km thì bị hỏng máy. Tuy nhiên, phía bộ đội biên phòng cho biết, khó tiếp cận tàu do vùng này nước khá xoáy.
Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát yêu cầu các đơn vị khẩn trương dùng mọi biện pháp để giúp ngư dân gặp nạn thoát khỏi nguy hiểm. Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý: "Việc bố trí phương tiện cứu hộ ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn hơi yếu".
- Bão số 9 (Durian) tháng 12/2006, 8 tỉnh miền Trung phải sơ tán hơn 150.000 dân. |
Tiến Dũng