Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay thông báo phát hiện 5 rocket nhằm vào nước này, được phóng từ một quận của Lebanon và cách biên giới khoảng 6 km. 3 quả bị đánh chặn, trong khi hai quả dường như hụt tầm và rơi trong lãnh thổ Lebanon.
Vụ tập kích khiến còi báo động được kích hoạt tại Metula, thị trấn Israel gần biên giới Lebanon. Đây là vụ phóng rocket xuyên biên giới thứ hai kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon có hiệu lực hồi tháng 11/2024.

Khói bốc lên ở Lebanon sau cuộc không kích xuyên biên giới của Israel hồi tháng 5/2024. Ảnh: Reuters
IDF tuyên bố pháo binh nước này đã khai hỏa để trả đũa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nói rằng chính phủ Lebanon phải chịu trách nhiệm về vụ phóng rocket.
"Chúng tôi sẽ không cho phép rocket từ Lebanon bắn vào các cộng đồng Galilee. Chúng tôi đã hứa đảm bảo an ninh cho các cộng đồng Galilee và đó chính xác là những gì chúng tôi sẽ thực hiện", Bộ trưởng Katz tuyên bố, đề cập tới khu vực ở miền bắc Israel, giáp biên giới với Lebanon.
Tổng tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir cảnh báo sẽ "phản ứng quyết liệt" trước vụ rocket nhắm vào nước này.
Hãng thông tấn nhà nước Lebanon đưa tin Israel đã pháo kích hai thị trấn ở miền nam và không kích ba thị trấn khác gần biên giới.
Thủ tướng Nawaf Salam cho hay Lebanon đang đứng trước nguy cơ bị kéo vào "cuộc chiến tranh mới" sau những diễn biến căng thẳng vừa qua, cho rằng điều này sẽ "mang đến tai ương cho đất nước và người dân".
Nhóm Hezbollah chưa đưa ra bình luận.

Vị trí thị trấn Metula. Đồ họa: BBC
Theo thỏa thuận ngừng bắn, Hezbollah ngừng bố trí vũ khí ở miền nam Lebanon, lực lượng Israel sẽ rút lui và quân đội Lebanon triển khai đến khu vực này. Thỏa thuận nêu rõ chính phủ Lebanon có trách nhiệm phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự ở miền nam và tịch thu mọi vũ khí trái phép.
Lệnh ngừng bắn đã chấm dứt những cuộc không kích dữ dội và chiến dịch trên bộ của Israel tại Lebanon, cũng như các đợt tập kích rocket diễn ra gần như mỗi ngày do Hezbollah thực hiện nhằm vào lãnh thổ Israel.
Tuy nhiên, các bên đều cáo buộc đối phương không thực hiện đầy đủ thỏa thuận. Israel cho rằng Hezbollah vẫn duy trì cơ sở hạ tầng quân sự ở miền nam, còn Beirut cáo buộc Tel Aviv vẫn tiếp tục không kích và kiểm soát 5 tiền đồn trên lãnh thổ Lebanon.
Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)