Hoạt động trên được tiến hành tại căn cứ không quân Palmachim, phía nam thành phố Tel Aviv, trước sự chứng kiến của một số chuyên gia quân sự Mỹ. Đây được coi là cuộc thử nghiệm lớn nhất của quân đội Israel, đối với hệ thống phòng không mới được xây dựng sau Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Lần đầu tiên Tel Aviv đã cho bắn đồng thời 4 quả Arrow nhằm vào các mục tiêu khác nhau. Năm 1991, tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ đã không giúp được nhiều cho người Do Thái trước gần 40 quả Scud của Baghdad bắn vào. Sau Chiến tranh vùng Vịnh, Israel đã đầu tư để nâng cấp mạng lưới phòng không của mình, trong đó quan trọng nhất là xây dựng hệ thống tên lửa đánh chặn Arrow. Mặc dù hệ thống này khá tốn kém (ngốn hết khoảng 2 tỷ USD), nhưng theo một số chuyên gia về vũ khí, nhà nước Do Thái vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm trước các cuộc tấn công bằng tên lửa từ bên ngoài. Đình Chính (theo Reuters, BBC) |