Bộ Y tế Israel tuần này cho biết sẽ tiêm tăng cường cho người trưởng thành được coi là có nguy cơ mắc Covid-19, đặc biệt những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng hoặc vừa trải qua ca ghép tạng.
Hiện chưa rõ liệu đợt tiêm tăng cường có được áp dụng người Palestine sống trên lãnh thổ do Israel kiểm soát.
Quyết định của chính phủ Israel được đưa ra trong bối cảnh ca Covid-19 tăng nhanh do biến chủng Delta. Ca Covid-19 hàng ngày gần đây ở Israel vượt 400, dù chỉ ở mức một con số trong hầu hết tháng 6. Israel trước đó được ca ngợi vì đã thực hiện một trong những chiến dịch tiêm chủng nhanh nhất thế giới, với hơn 5 triệu trong tổng số 9 triệu công dân đã tiêm đủ hai mũi.
Trong khi đó, tranh luận vẫn tiếp tục về việc liệu mũi tiêm thứ ba của bất kỳ loại vaccine nào liệu có cần thiết và có tạo ra khác biệt đáng kể để bảo vệ con người khỏi virus. Quan chức y tế Mỹ hiện cho rằng mũi tiêm thứ ba là không cần thiết.
"Những người Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ không cần tiêm thêm mũi vào thời điểm này", Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) cho biết trong tuyên bố chung ngày 8/7. "Chúng tôi đã chuẩn bị để tiêm tăng cường nếu và khi khoa học chứng minh chúng cần thiết".
Hãng Pfizer cho biết sẽ đề nghị cơ quan quản lý phê duyệt tiêm mũi ba, trong khi một số quốc gia, nơi vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất được sử dụng rộng rãi, đang tiêm thêm Pfizer. Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là hai trong số các quốc gia hiện tiêm thêm Pfizer cho những người đã tiêm đủ hai liều Sinopharm của Trung Quốc.
Trưởng nhóm khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Soumya Swaminathan hôm 12/7 cảnh báo không nên tiêm trộn vaccine, cho rằng đây là "xu hướng nguy hiểm" và chưa có dữ liệu, bằng chứng để chứng minh hiệu quả.
Huyền Lê (Theo CNBC)