Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại hội nghị thường niên của AIPAC ở Washington hôm qua. Ảnh: AFP |
"Thật không may, chương trình hạt nhân của Iran vẫn đang tiếp tục. Israel đã chờ đợi giải pháp ngoại giao phát huy hiệu quả, chúng tôi cũng đã chờ cho những lệnh trừng phạt có được kết quả mong muốn. Nhưng không ai trong số chúng tôi có thể chờ lâu hơn nữa", AFP dẫn lời ông Netanyahu phát biểu tại hội nghị thường niên của Ủy ban các vấn đề công chúng Mỹ - Israel (AIPAC) ở Washington vào tối muộn ngày hôm qua.
"Là thủ tướng của Israel, tôi sẽ không để người dân của mình sống trong bóng tối của sự diệt vong", ông Netanyahu nhấn mạnh. Trong bài phát biểu trước AIPAC, Netanyahu cũng tìm cách giảm thiểu những khác biệt giữa ông và Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Thủ tướng Israel hôm qua đã có cuộc gặp gỡ hai giờ đồng hồ với ông Obama tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng, với mục đích tìm ra cách hiệu quả nhất để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran.
Chính quyền Obama vẫn không tin rằng Iran sẽ quyết định phát triển một vũ khí hạt nhân trong thời gian này, cũng như không cho rằng đây là lúc thích hợp cho một hành động quân sự. Mỹ vẫn theo đuổi việc chờ đợi những lệnh trừng phạt nhằm vào Iran phát huy tác dụng. Tổng thống Obama đảm bảo với ông Netanyahu rằng Mỹ luôn ủng hộ Israel, nhưng Washington đồng thời cũng mong muốn một cánh cửa được mở cho giải pháp ngoại giao, bất chấp những lời đồn đoán rằng Israel có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Tehran.
Tuy nhiên, Israel, vốn luôn coi khả năng Iran có thể chế tạo vũ khí hạt nhân là một mối hiểm họa với sự tồn tại của đất nước, tin rằng Tehran đang ở giai đoạn nhanh chóng chế tạo ra được uranium có thể dùng để sản xuất vũ khí hạt nhân.
Trong bài phát biểu sau cuộc gặp gỡ, Netanyahu nói với Obama: "Israel phải có được khả năng luôn tự bảo vệ được chính mình trước mọi hiểm họa. Đó là lý do tại sao trách nhiệm tối cao của tôi trong vai trò thủ tướng của Israel là đảm bảo rằng đất nước tôi luôn làm chủ vận mệnh của mình".
Căng thẳng giữa Mỹ và Israel xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran gia tăng trong những tháng qua. Nhiều quan chức cấp cao của Israel, trong đó có Tổng thống Shimon Peres và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak muốn đánh ngay, trước khi Tehran - bị nghi là - phát triển được vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Washington lại lựa chọn các lệnh trừng phạt nhằm gây sức ép với Iran.
Tổng thống Mỹ mới đây cảnh báo một cuộc tấn công quá sớm nhằm vào Iran sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường, trong khi Thủ tướng Israel lại cho hay nước ông có quyền tự vệ. Đáp lại sự nôn nóng của Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi tuyên bố nếu Israel tấn công Tehran, nhà nước Do Thái sẽ diệt vong.
Nguy cơ về một cuộc chiến nhằm vào Iran càng được nhắc tới nhiều hơn sau khi hải quân Mỹ và các nước khác mới đây có cuộc tập trận đổ bộ ở bờ đông nước Mỹ, theo kịch bản nhằm vào một đối phương giả định có nhiều điểm tương đồng với Iran. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ còn vượt qua eo biển Hormuz và tiến sát một số tàu hải quân Iran. Tehran đáp trả bằng cách liên tiếp tiến hành các cuộc tập trận, và mới đây còn đưa tàu chiến tới Syria.
Nhật Nam