Thủ tướng Israel Yair Lapid hôm nay cho biết thỏa thuận này nhằm giải quyết tranh chấp trên biển với Lebanon, ca ngợi đây là "thành tựu lịch sử sẽ giúp củng cố an ninh cho Israel".
Tổng thống Lebanon Michel Aoun cho hay thỏa thuận, do phái viên Mỹ về các vấn đề năng lượng Amos Hochstein đề xuất, đã "thỏa đáng với Lebanon" và hy vọng hai bên sẽ công bố nội dung sớm nhất có thể.
"Hôm nay, chúng ta đã đạt được giải pháp giúp cả hai bên hài lòng", Elias Bou Saab, đàm phán viên trưởng của Lebanon, nói. Cố vấn an ninh quốc gia Israel Eyal Hulata cũng đánh giá tích cực về thỏa thuận.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun (trái) gặp đàm phán viên trưởng của Lebanon Elias Bou Saab tại Baabda, Lebanon, ngày 11/10. Ảnh: Reuters.
Quá trình đàm phán về biên giới trên biển giữa Israel và Lebanon bắt đầu từ năm 2020 nhưng bế tắc sau đó, một trong những nguyên nhân chính là mỏ khí đốt Karish. Israel cho rằng Karish nằm hoàn toàn trong vùng biển của nước này và đây không phải vấn đề có thể đàm phán.
Tuy nhiên, Lebanon cũng tuyên bố chủ quyền một phần với Karish, lực lượng dân quân Hezbollah ở nước này thậm chí còn đe dọa tấn công nếu Israel khai thác mỏ khí đốt.
Đàm phán đạt tiến triển vài tuần gần đây, khi hai nước đều muốn tìm kiếm nguồn thu từ khí đốt và các tài nguyên khác ở Địa Trung Hải.
Đặc phái viên Hochstein đưa ra dự thảo thỏa thuận cuối cùng hồi đầu tháng 10 và được Israel chấp thuận, còn Lebanon muốn điều chỉnh một số điều khoản. Israel tuần trước định bác bỏ yêu cầu từ Lebanon, nhưng quá trình thương lượng vẫn tiếp tục và có kết quả.
Theo nội dung thỏa thuận bị rò rỉ với báo giới, Israel sẽ kiểm soát Karish, trong khi một mỏ khí khác là Qana do Lebanon kiểm soát.
Lực lượng Hezbollah không bình luận trong quá trình đàm phán, cho biết họ sẽ nhất trí với quan điểm của chính phủ Lebanon. Tuy nhiên, thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah cảnh báo sẽ leo thang căng thẳng nếu thỏa thuận không đảm bảo các quyền lợi trên biển cho Lebanon.

Khu vực tranh chấp trên biển giữa Lebanon và Israel. Đồ họa: The Cradle.
Như Tâm (Theo AFP, Reuters)