"Tiêm kích của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), với chỉ dẫn từ Cơ quan An ninh Israel, đã hạ một đặc vụ Hezbollah ở khu Dahiyya, phía nam thủ đô Beirut của Lebanon", IDF cho biết trong thông cáo hôm nay, nhưng không công bố danh tính mục tiêu.
IDF cáo buộc đặc vụ Hezbollah đang lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công lớn nhằm vào thường dân Israel, nhận định người này là "mối đe dọa thực sự và tức thời". IDF tuyên bố sẽ cùng Cơ quan An ninh Israel tiếp tục "loại bỏ mọi mối đe dọa với công dân Israel".

Tòa nhà bị hư hại tại khu Dahiyya, phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, sau trận không kích 1/4. Ảnh: AFP
Giới chức Lebanon cho biết ba người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ không kích của Israel. Hình ảnh hiện trường cho thấy một tòa nhà bị hư hại nặng ở Dahiyya, khu vực được coi là thành trì của Hezbollah.
Nhóm vũ trang Hezbollah chưa bình luận về thông tin.
Đây là lần thứ hai IDF không kích Lebanon sau khi lệnh ngừng bắn với Hezbollah có hiệu lực vào tháng 11/2024.
IDF tuần trước tấn công ngoại ô thủ đô Beirut nhằm đáp trả vụ phóng rocket trước đó từ lãnh thổ Lebanon. Hezbollah khẳng định không liên quan vụ phóng rocket nói trên.
Giao tranh giữa Hezbollah và Israel bùng phát tháng 10/2023, nhóm vũ trang Lebanon cho biết đây là hành động nhằm ủng hộ đồng minh Hamas ở Dải Gaza. Xung đột leo thang trong tháng 9-10/2024 trước khi kết thúc với thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 11/2024.

Vị trí thủ đô Beirut của Lebanon. Đồ họa: Rane
Theo điều khoản thỏa thuận, Israel phải rút toàn bộ lực lượng khỏi Lebanon vào ngày 18/2. Tuy nhiên, IDF vẫn duy trì 5 tiền đồn tại vị trí họ cho là chiến lược trong lãnh thổ Lebanon sau khi rút quân.
Thỏa thuận cũng yêu cầu Hezbollah phải rút lực lượng về phía bắc sông Litani, cách biên giới với Israel khoảng 30 km và phá dỡ mọi cơ sở quân sự ở miền nam Lebanon. Quân đội Lebanon đã triển khai lực lượng tại miền nam nước này sau khi IDF rút quân.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, Times of Israel)