Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của NATO tại Afghanistan hôm nay tiêu diệt một cựu chỉ huy Taliban mới chuyển sang Nhà nước Hồi giáo (IS).
Quốc vương Jordan, người tuyên bố sẽ nghiền nát phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) sau khi một phi công nước này bị thiêu sống, là một người dày dặn kinh nghiệm quân sự, cứng rắn trong cuộc chiến chống IS và quyết đoán trong xử lý khủng hoảng.
Do không thể đàm phán, hy vọng duy nhất để cứu sống nữ con tin Mỹ bị IS giam giữ là đột kích vào hang ổ của chúng, nhưng khó khăn trong việc xác định vị trí và giữ bí mật nhiệm vụ là những trở ngại lớn khiến Mỹ không thể ra tay.
Jordan được cho là đã thả một lãnh tụ tinh thần có liên quan đến al-Qaeda ở Iraq, tiền thân của Nhà nước Hồi giáo (IS), hai ngày sau khi nhóm cực đoan tung đoạn video quay cảnh thiêu sống phi công nước này.
Hàng chục chiến đấu cơ Jordan tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo (IS) sau khi nước này tuyên bố sẽ trả thù quyết liệt cho phi công bị thiêu sống.
IS thiêu sống phi công Hồi giáo có thể để trừng phạt người được cho là phản bội tôn giáo, đồng thời muốn gieo rắc sợ hãi trong cộng đồng Hồi giáo và bôi xấu chính quyền Jordan.
Những người sử dụng mạng xã hội tích cực chia sẻ một dòng tweet mang nội dung về lòng khoan dung của Kenji Goto, con tin Nhật bị Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu, như một cách để tưởng niệm nhà báo.
Việc Nhà nước Hồi giáo (IS) ra yêu sách đòi Nhật 200 triệu USD để đổi lấy tính mạng hai con tin có thể do chúng thật sự thiếu tiền, nhưng cũng có thể là mưu kế của nhóm cực đoan nhằm cạnh tranh tầm ảnh hưởng với al-Qaeda.
Cảnh sát Bỉ giết chết hai kẻ tình nghi trong cuộc đột kích vào một nhóm Hồi giáo sắp tiến hành "các cuộc tấn công khủng bố trên quy mô lớn", có thể liên quan đến IS.
Các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu chống lại Nhà nước Hồi giáo ở Iraq tiêu diệt được ba lãnh đạo hàng đầu, tuy nhiên thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi không nằm trong số đó.
Lá cờ mà các con tin phải cầm trong quán cà phê Lindt ở thành phố Sydney, Australia có thể thuộc nhóm cực đoan Jabhat al-Nusra, đang chống lại chính phủ Syria.
Nằm trong nhà tù của Mỹ, thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng vỏ bọc ôn hòa nhằm gây thiện cảm với các cai ngục, trong khi y toan tính thiết lập một mạng lưới chiến binh, gây dựng nhóm cực đoan hùng mạnh như bây giờ.
Một sinh viên Ấn Độ đến Iraq để tham gia nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã từ bỏ nhóm và trở về nhà, sau khi các chiến binh IS bắt cậu dọn nhà vệ sinh và làm những công việc vặt vãnh khác.
Kẻ cầm đầu phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố Mosul, phía bắc Iraq, có thể đã bị tiêu diệt sau một cuộc không kích nhằm vào xe chở hắn.
Một công tố viên Paris hôm qua cho biết một công dân Pháp xuất hiện trong đoạn video cắt đầu nhân viên cứu trợ người Mỹ và binh sĩ Syria được IS công bố hôm 16/11.
Một nhóm giám sát của Anh hôm nay thống kê IS đã tàn sát gần 1.500 người ở Syria, kể từ khi nhóm này tuyên bố thành lập "nhà nước" hồi tháng 6.
Sự tinh khôn trong việc che giấu thông tin liên lạc giữa các chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) khiến tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn ngay trong việc do thám, truy lùng các phần tử cực đoan, chứ chưa nói đến tiêu diệt chúng.
Truyền thông Arab hôm qua đưa tin tên thủ lĩnh tối cao của IS có thể "bị thương nặng" khi chiến đấu cơ của liên minh do Mỹ dẫn đầu oanh tạc một đoàn xe ở Iraq, nhằm tiêu diệt thành phần cấp cao của nhóm cực đoan.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra lệnh cho tất cả các trường trong khu vực chúng kiểm soát ở đông Syria phải dừng hoạt động, trong khi chờ nhóm cực đoan thay đổi chương trình giảng dạy.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua quyết định gửi 1.500 binh sĩ tới Iraq để hỗ trợ Baghdad và lực lượng người Kurd tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), tăng gần gấp đôi quân số đóng tại nước này.