Trong hơn 2.500 VĐV tham gia, có 1.100 VĐV trong nước - mức cao kỷ lục so với năm kỳ giải trước.
Các VĐV tranh tài với 1,9 km bơi biển, 90 km đạp xe và 21,1 km chạy diễn ra sáng 8/5.

Các VĐV tranh tài trong phần thi đạp xe 90km. Ảnh: Trung Đào
Khu vực thi bơi trước bãi biển Sơn Thuỷ, quận Ngũ Hành Sơn, trong khi đạp xe và chạy diễn ra dọc các cung đường đẹp ven biển. Cuộc thi đã tạo ra không khí sôi động cho thành phố đang mong muốn sớm phục hồi du lịch.
Ông Hoàng Trọng Thao, phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng, đánh giá rất cao tầm quan trọng của giải đấu, vì đây là sự kiện thể thao quốc tế lớn được tái khởi động sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Ông Thao cũng mong muốn qua sự kiện này, hình ảnh Đà Nẵng - điểm đến du lịch an toàn và thân thiện sẽ được các triathlete quảng bá rộng rãi hơn nữa đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Ngôi vô địch nam thuộc về VĐV Australia Michael Cassinides với thành tích 4 giờ 16 phút 15 giây (gồm 26 phút 30 giây bơi, 2 giờ 17 phút 33 giây đạp xe, và 1 giờ 27 phút 28 giây chạy bộ). VĐV Ấn Độ Andy Wibowo về nhì với tổng thành tích 4 giờ 19 phút 57 giây. Vị trí còn lại trên podium thuộc về VĐV Thái Lan Golatat Kunaborimas với thành tích 4 giờ 29 phút 34 giây.

Du khách nước ngoài cổ vũ cho VĐV tham gia cuộc đua. Ảnh: Nguyễn Đông
VĐV Việt Nam Nguyễn Thị Thu Trang vô địch nữ 5 giờ 4 phút 22 giây (29 phút 37 giây bơi, 2 giờ 32 phút 2 giây đạp và 1 giờ 57 phút chạy). Người về nhì là một triathlete trong nước khác, Hạnh Nguyễn, với thành tích 5 giờ 9 phút 25 giây (43 phút 34 giây bơi, 2 giờ 31 phút 36 giây đạp xe, 1 giờ 48 phút 11 giây chạy). VĐV Thái Lan Pannapat Krarunpetch, với thành tích 5 giờ 12 phút 41 giây (29 phút 39 giây bơi, 2 giờ 42 phút 26 giây đạp, 1 giờ 54 phút 49 giây chạy) về ba.
Ironman 70.3 Việt Nam sẽ dành 70 suất tham dự giải vô địch thế giới Ironman 70.3 2022 tại Mỹ ngày 28/10 và 29/10. Ngoài ra, có 25 suất "Women For Tri" nhằm khuyến khích và động viên tinh thần tham gia của các nữ VĐV.