Thiết bị mới có tên là iRiver H10 với hình dạng thiết kế và tính năng tương tự như iPod, sử dụng ổ cứng 1 inch để lưu trữ bài hát. iRiver sử dụng màn hình màu 1,5 inch, dung lượng nhớ 5 GB và nghe được liên tục trong 12 giờ liền. Trong khi đó, iPod chỉ có màn hình xám 1,67 inch, ổ cứng 4 GB và nghe được trong 8 giờ. Ngoài ra, iRiver còn có khả năng nghe radio và ghi âm. iPod sử dụng phím bấm trong khi đó H10 được thiết kế nút cuộn, giúp các thao tác lưu trữ, download và tìm kiếm nhanh chóng, dễ dàng hơn. Tuy nhiên, với giá bán 363.000 won (342 USD), iRiver lại đắt hơn iPod khoảng 10%.
"H10 là sản phẩm máy nghe nhạc đầu tiên của chúng tôi thách thức iPod Mini", người phát ngôn của ReignCom, Kim Dong Hwan, nói. "Sự khác biệt giữa H10 với iPod là các chức năng vượt trội. iPod rẻ hơn nhưng chúng tôi lại chú trọng nhiều đến việc tạo ra giao diện thuận tiện để thu hút khách hàng".
Máy chơi nhạc sử dụng bộ nhớ Flash đã tăng mạnh về thị phần các sản phẩm giải trí cá nhân trong thời gian gần đây khi dung lượng nhớ lớn hơn và giá cả giảm. Với sản phẩm iRiver sử dụng chip nhớ flash, ReignCom trở thành nhà sản xuất máy nghe nhạc kỹ thuật số lớn thứ hai thế giới, sau Apple, công ty đầu tiên sản xuất sản phẩm này. Các nhà phân tích cho rằng thị trường của Apple sẽ chưa bị thu hẹp ngay khi H10 xuất hiện. Tuy nhiên, ReignCom hy vọng sẽ tăng thị phần của mình từ 6% trong năm nay lên 15% vào 2005. ReignCom dự kiến sẽ tung H10 ra thị trường Mỹ vào dịp đầu năm mới.
(Theo VnExpress)