![]() |
Nguồn thu của Iraq chủ yếu là từ xuất khẩu dầu. |
Mặc dù là sáng lập viên của OPEC, do chiến tranh đầu năm nay, Iraq đã bị tổ chức này lãng quên trong các cuộc họp quan trọng. Gần đây, sự xuất hiện của một Chính phủ tại Iraq do Mỹ hậu thuẫn làm nhiều người lo ngại, nước này sẽ không được mời trở lại OPEC bởi nhẽ Mỹ - nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới - luôn phản đối OPEC can thiệp để giá dầu ở mức cao.
Tuy nhiên, đối với Iraq, việc xuất khẩu dầu trở lại có ý nghĩa sống còn đối với tương lai cuộc sống người dân. Trong tuyên bố khẳng định sẽ dự họp OPEC, Bộ dầu mỏ Iraq nêu rõ: “Chính phủ mới đặt mục tiêu phát triển công nghiệp dầu lửa theo hướng cộng tác chặt với 10 thành viên khác trong OPEC. Iraq cam kết cùng với các nước xuất khẩu dầu khác bình ổn giá trên thị trường thế giới”.
Hiện, vị thế của Iraq tại OPEC vẫn đang được tranh cãi gắt gao. Một số quốc gia cho rằng, lần “tái hợp” này, Iraq chỉ nên đóng vai trò một quan sát viên.
Giá dầu thô giao ngay hiện phổ biến trong khoảng 27-28 USD/thùng. Khoảng giá được OPEC coi là hợp lý là từ 22 đến 28 USD/thùng (nếu giá ra ngoài khoảng này, OPEC sẽ can thiệp bằng thay đổi sản lượng).
Kim Tinh (Theo BBC, Reuters)