Bộ trưởng Dầu lửa Iraq Hussein al Shahritan công bố thông tin trên, hôm thứ 3 vừa qua.
Mỗi lít xăng bán ở chợ "đen" của Iraq có giá 1,3 USD, cao hơn 17 cent so với công bố của nhà nước. Tại thủ đô Baghdad, ôtô phải xếp hàng dài qua đêm ở các trạm bơm nhiên liệu.
Chính việc khai thác quá nhiều trong những năm qua đã dần hủy hoại nguồn năng lượng của Iraq. Đặc biệt, từ năm 2003 đến nay, chiến tranh và nổi loạn triền miên đã phá hủy cơ sở hạ tầng của quốc gia này, mà tổn thất nặng nề là hệ thống đường ống dẫn dầu.
Iraq hiện có 3 nhà máy lọc dầu chính, đang hoạt động với năng suất chỉ bằng một nửa so với tiềm năng thật sự của chúng. Trước năm 2003, mỗi ngày các nhà máy này tinh chế khoảng 700.000 thùng dầu, nhưng nay con số đó là 350.000 thùng.
Iraq thường nhập khẩu nhiên liệu tinh chế từ Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Kuwait.
Minh Ngọc (theo AP, BBC)