"Phương tây nghĩ rằng đất nước Iran sẽ từ bỏ kế hoạch chỉ sau một nghị quyết cấm vận, nhưng giờ đây chúng tôi đã tiến thêm một bước nữa trong tiến trình hạt nhân của mình khi đưa vào sử dụng hơn 3.000 cỗ máy ly tâm và mỗi tuần lại lắp đặt được một dàn máy ly tâm mới", ông Ahmadinejad tuyên bố. Trước đó ít ngày, báo cáo của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho rằng Iran chỉ có chưa đầy 2.000 thiết bị nói trên. IAEA cũng đáng giá Tehran đang làm chậm lại chương trình làm giàu uranium và hợp tác chặt chẽ với các thanh sát viên quốc tế. Động thái này có thể giúp Iran tránh khỏi nghị quyết trừng phạt thứ ba của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Iran tuyên bố đưa vào vận hành 3.000 máy ly tâm từ tháng 4, nhưng vào thời điểm đó IAEA kết luận Tehran chỉ có 328 thiết bị này đặt tại nhà máy làm giàu uranium Natanz. Mục tiêu cuối cùng của Iran là lắp được 54.000 cỗ máy ly tâm tại đây, đủ để sản xuất số nhiên liệu có thể chế tạo được hàng chục đơn vị vũ khí nguyên tử mỗi năm. Đến nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn 2 nghị quyết trừng phạt Iran vì tội không chấm dứt làm giàu uranium. Nội dung chính của các văn bản này là cấm các nước cung cấp nguyên vật liệu, công nghệ cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran. Khí uranium được tạo ra từ các dàn máy ly tâm có hai loại. Nếu tinh chế ở mức độ thấp thì dùng làm nhiên liệu cho các lò phản ứng để phát điện, còn tinh chế ở mức độ cao có thể trở thành nguyên liệu để chế tạo các đầu đạn hạt nhân. Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ có mục đích hòa bình, trong khi phương tây nghi ngờ nước này theo đuổi chế tạo vũ khí hủy diệt. Đình Chính (theo AP, BBC) |