![]() |
Tân trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili. Ảnh: AP. |
Tân trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, Saeed Jalili, đưa ra cáo buộc trên sau cuộc gặp Ali Babacan - Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ - nước đang rục rịch đưa quân đếnmiền bắc Iraq để truy tìm phiến quân người Kurd.
Cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran từng đối mặt với những cuộc tấn công qua biên giới của phiến quân người Kurd và đã nã pháo vào các mục tiêu ở Iraq để trả đũa.
"Sự leo thang khủng bố trong khu vực là một trong những hậu quả trực tiếp của việc tồn tại các lực lượng chiếm đóng ở Iraq, đặc biệt là quân Mỹ", ông Jalili - một đồng minh của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, phát biểu.
"Có những tài liệu và thông tin chứng minh Mỹ ủng hộ cho các nhóm khủng bố tại khu vực này", ông này nói thêm nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.
Mỹ thường buộc tội Iran hậu thuẫn và đào tạo các chiến binh và phải chịu trách nhiệm trong một số cuộc đổ máu, đe dọa chia cắt Iraq. Iran phủ nhận những cáo buộc trên và cho rằng bạo lực ở Iraq là do sự có mặt của quân Mỹ.
Trong cuộc họp báo với Babacan hôm qua, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki cũng buộc tội Mỹ và Israel có liên quan đến khủng bố ở khu vực này.
"Chúng tôi...nhìn thấy bàn tay của họ đằng sau một số hoạt động khủng bố trong khu vực", Mottaki nói.
Jalili thay thế ông Ali Larijani hôm 20/10 trở thành tân trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran - một động thái mà các nhà phân tích cho rằng chính là dấu hiệu cho thấy Tehran sẽ cứng rắn hơn trong vấn đề hạt nhân.
Ngọc Quỳnh (theo Reuters)