Trực thăng vận tải hạng trung Bell 212 chở 9 người, trong đó có Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian, mất tích trên đường từ Khudafarin đến Tabriz, tỉnh Đông Azerbaijan của Iran, chiều 19/5. Một quan chức Iran giấu tên nói với Reuters rằng phi cơ mất tích tại rừng Dizmar, khi bay qua địa hình đồi núi giữa sương mù dày đặc.
Trực thăng chở Tổng thống Raisi cất cánh trước khi mất tích chiều 19/5. Ảnh: AFP
Ngoài Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Amir-Abdollahia, trên trực thăng còn có mặt Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan Malek Rahmati, đại diện Lãnh tụ tối cao ở Đông Azerbaijan Mohammad Ali Ale-Hashem và các vệ sĩ. Họ đang trở về từ lễ khánh thành đập Qiz Qalasi, con đập thứ ba mà Iran và Azerbaijan xây trên sông Aras ở biên giới hai nước.
Iran đã huy động toàn bộ nguồn lực của quân đội và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho nỗ lực tìm kiếm cứu hộ. Hơn 60 đội cứu hộ kèm chó nghiệp vụ và máy bay không người lái đã được cử đến khu vực máy bay mất tích. Thổ Nhĩ Kỳ triển khai máy bay không người lái (UAV) và chuyên gia cứu hộ đồi núi đến hỗ trợ Iran, trong khi Nga cử 50 nhân viên cứu hộ và nhiều trực thăng tới khu vực. Liên minh châu Âu (EU) cũng cung cấp dữ liệu vệ tinh theo đề nghị của Iran để phối hợp công tác tìm kiếm.
Thời tiết xấu cản trở đáng kể nỗ lực cứu hộ. Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi cho biết các đội cứu hộ gặp khó khăn vì địa hình ở rừng Dizmar dốc và rậm rạp, nhiệt độ rất thấp, sương mù dày đặc.
Drone ghi hình hiện trường rơi trực thăng chở Tổng thống Raisi. Video: ISNA
UAV Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 20/5 phát hiện nguồn nhiệt nghi là xác trực thăng và chuyển dữ liệu tọa độ cho giới chức Iran, giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Pir Hossein Koolivand, người đứng đầu Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran, nói rằng nhóm cứu hộ đã nhìn thấy trực thăng từ khoảng cách 2 km khi trời sáng và các lực lượng đang nỗ lực tiếp cận khu vực.
Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái sau đó cho thấy xác trực thăng nằm trên sườn núi hiểm trở, gần như cháy rụi và chỉ còn phần đuôi nguyên vẹn. Các đội cứu hộ tiếp cận được hiện trường vào buổi trưa và thông báo "không còn dấu hiệu sự sống" trong trực thăng.
Tổng thống Raisi trong cuộc gặp người đồng cấp Azerbaijan hôm 19/5. Ảnh: AFP
Phó tổng thống Iran Mohsen Mansouri sau đó xác nhận toàn bộ những người trên trực thăng đã thiệt mạng.
Phó tổng thống Mohammad Mokhber sẽ trở thành quyền Tổng thống nếu được Lãnh tụ Tối cao Iran phê chuẩn. Theo Hiến pháp Iran được thông qua năm 1989, hội đồng đặc biệt gồm lãnh đạo từ các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp sẽ có trách nhiệm tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 50 ngày tới.
Chính phủ Iran ra thông cáo khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động "không gián đoạn", trong khi nhiều nước đã gửi lời chia buồn đến Tehran.
Xem diễn biến chính