![]() |
Ông Manouchehr Mottaki thông báo tin trên trong bối cảnh cơ quan tình báo quốc gia Mỹ mới đưa ra báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran. Văn bản phản đối được trao cho đại sứ quán Thụy Sĩ - nước nhận trông coi các lợi ích của Mỹ ở Iran do hai bên không có quan hệ ngoại giao, thông tấn xã của Iran cho hay. "Vào đúng ngày mà bản báo cáo được công bố, Bộ Ngoại giao đã gửi văn bản này tới sứ quán Thụy Sĩ và đòi hỏi một lời giải thích về các hoạt động gián điệp", Mottaki nói. Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ hôm đầu tuần công bố báo cáo trong đó kết luận rằng Iran đã ngừng chương trình vũ khí hạt nhân từ 4 năm trước, và không có dấu hiệu nào cho thấy họ tái khởi động. Điều này trái ngược hẳn với báo cáo năm 2005, nói rằng Tehran đang tiếp tục tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân. Tổng thống Iran tuyên bố rằng báo cáo trên là "một chiến thắng rõ ràng" đối với đất nước của ông. Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích sản xuất điện năng, trong khi Mỹ và các đồng minh phương Tây ngờ rằng Iran muốn chế tạo vũ khí nguyên tử. T. Huyền (theo AP) |