![]() |
Máy bay chiến đấu Saegheh (phải) do Iran thiết kế có khả năng vừa bắn tên lửa không đối đất vừa ném bom, được cho là có tính năng tương đương hoặc mạnh hơn cả F-18 nổi danh của Mỹ. Ảnh: FARS. |
Tướng Alavi cũng khẳng định Israel không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng vì họ không có khả năng mở một cuộc tấn công bằng đường không vào Iran. Nhưng theo lời ông, Iran vẫn có kế hoạch đáp trả Israel nếu nước này mắc một "sai lầm ngu ngốc" nào đó.
Bộ Ngoại giao Israel có phản ứng tức thì và cho rằng, cảnh báo trên có mục đích gây hoang mang và càng cho thấy cộng đồng quốc tế cần phải có "hành động rất cứng rắn" đối với Iran. Còn Mỹ thì chỉ trích bình luận của Tehran là "vô ích" và "không mang tính xây dựng".
Tuyên bố của tướng Mohammed Alavi được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner cảnh báo thế giới nên chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Các nước phương Tây và Israel nghi ngờ Iran đang bí mật chế tạo vũ khí hủy diệt dưới vỏ bọc là chương trình hạt nhân dân sự. Nhưng Tehran kiên quyết bác bỏ và nhấn mạnh, hoạt động nguyên tử của họ chỉ mang mục đích hòa bình là sản xuất điện.
Liên Hợp Quốc cũng đang xem xét nghị quyết trừng phạt thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran, nếu nước này không chịu chấm dứt hoạt động làm giàu uranium.
Trong khi đó, một số nhà phân tích phỏng đoán Israel có thể sẽ mở cuộc tấn công phủ đầu phá hoại các cơ sở hạt nhân của Iran. Năm 1981, các máy bay của quân đội Do Thái từng bất ngờ đột kích phá hủy lò phản ứng duy nhất sắp hoàn thành của Iraq thời Saddam Hussein.
Đồng minh thân cận nhất của Israel là Mỹ thì không loại trừ khả năng sẽ sử dụng vũ lực với Iran để giải quyết vấn đề hạt nhân. Ngoại trưởng Condoleezza Rice cho biết, "mọi sự lựa chọn" đều đang được tính đến.
Đình Chính (theo BBC, AP)