
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters.
"Iran sẽ không gây chiến với bất cứ quốc gia nào. Những người đang đối đầu với chúng tôi là một nhóm chính trị gia ít kinh nghiệm", Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay phát biểu.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan phê duyệt kế hoạch triển khai thêm 1.000 quân tới Trung Đông do lo ngại Iran "có thể đe dọa lực lượng và lợi ích của Mỹ tại khu vực". Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự với Tehran.
"Bất chấp tất cả nỗ lực của người Mỹ tại khu vực, cũng như ý định cắt đứt những mối quan hệ của chúng tôi với thế giới và cô lập Iran, họ đã không thành công", Tổng thống Rouhani cho biết.
Vụ hai tàu dầu Kokura Courageous của Nhật và Front Altair của Na Uy hôm 13/6 bị tấn công bằng chất nổ trên vịnh Oman khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran thêm trầm trọng. Washington và đồng minh cáo buộc Tehran đứng sau sự việc, nhưng Iran kiên quyết phủ nhận và kêu gọi điều tra. Nga và Trung Quốc cho rằng các bên nên kiềm chế, không vội vàng quy trách nhiệm cho nước nào.
"Những gì chúng ta thấy hiện nay là nỗ lực không ngừng của Mỹ nhằm gia tăng áp lực chính trị, tâm lý, kinh tế và quân sự lên Iran theo cách khá khiêu khích. Hành động này không thể được đánh giá là điều gì khác ngoài quá trình kích động chiến tranh có chủ đích", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay nói, thêm rằng Mỹ nên rút lại việc gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông.
Quan hệ giữa Washington và Tehran trở nên xấu đi từ tháng 5/2018 khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký giữa Iran và 6 cường quốc hồi năm 2015. Trước vụ hai tàu dầu bị tấn công trên vịnh Oman, việc 4 tàu hàng nước ngoài bị hư hại trong các vụ nổ hôm 12/5 ở gần cảng Fujairah, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang.
Hai vụ tấn công tàu dầu khiến căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Video: Next.
Ánh Ngọc (Theo Reuters)