"Nếu các cường quốc châu Âu vẫn duy trì hành vi không phù hợp hoặc gửi tài liệu về Iran tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chúng tôi sẽ rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT)", Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm nay cho biết.
Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định Tehran đã hoàn tất các bước giảm bớt cam kết trong Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) được ký với 6 cường quốc năm 2015. "Nếu các nước châu Âu trở lại thỏa thuận, chúng tôi sẽ chấm dứt hành động rút bớt cam kết. Tuy nhiên, nếu họ tiếp tục như hiện nay, chúng tôi còn nhiều lựa chọn khác", ông nói thêm.
Pháp, Anh và Đức hôm 14/1 thông báo kích hoạt "cơ chế giải quyết tranh chấp" của JCPOA, đồng nghĩa với việc cáo buộc Iran vi phạm điều khoản của thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Mousavi sau đó khẳng định Tehran vẫn tuân thủ JCPOA và bác bỏ cáo buộc của các nước châu Âu.
NPT được 187 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, có hiệu lực từ năm 1970. Theo điều khoản hiệp ước, 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân, những nước còn lại chỉ được sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và không phát triển vũ khí.
Kể từ khi Mỹ rút khỏi JCPOA năm 2018, Iran liên tục phá vỡ cam kết trong thỏa thuận để đáp trả. Căng thẳng hai nước thêm trầm trọng sau khi Washington không kích hạ sát tướng Qassem Soleimani hôm 3/1 khiến Tehran trả đũa bằng đòn tập kích tên lửa nhằm vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq. Iran hôm 5/1 tuyên bố tiếp tục làm giàu uranium không giới hạn.
Vũ Anh (Theo Reuters)