![]() |
Ali Bagheri, chuyên gia đàm phán hạt nhân hàng đầu Iran. Ảnh: RIA Novosti |
Ali Bagheri, một chuyên gia đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran, cho biết trước đó chương trình nghị sự đã được lên kế hoạch sẽ tiến hành vào hai ngày 18 và 19/6.
Hãng thông tấn chính thức của Iran, IRNA, cho biết ông Bagheri đã bày tỏ sự thất vọng trong một bức thư được gửi tới Helga Schmid, một quan chức cấp cao của EU, hôm chủ nhật.
Theo ông Bagheri, các quốc gia phương Tây muốn nhanh chóng chấm dứt chương trình làm giàu uranium của Iran, do lo ngại rằng Iran muốn chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, phía Tehran đã nhiều lần lên tiếng khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình.
Tại các phiên thảo luận, Iran luôn bày tỏ mong muốn phương Tây giảm những biện pháp trừng phạt. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad mới đây cho hay, Mỹ và các quốc gia phương Tây cần giải thích lý do yêu cầu Iran từ bỏ chương trình làm giàu uranium.
"Nếu ai đó muốn chúng tôi từ bỏ quyền lợi, trước hết họ nên đưa lý do, và sau đó là những gì họ sẽ mang tới cho đất nước Iran", AP dẫn lời ông Ahmadinejad.
Đại diện Liên minh châu Âu cũng chỉ ra rằng không cần thiết phải tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ bởi việc này chỉ gây lãng phí thời gian, giống như những gì Iran và nhóm P5+1, bao gồm 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức, đã làm tại vòng đàm phán ở Baghdad mới đây. Tại Baghdad các bên không đạt được bất cứ kết quả nào ngoài việc thống nhất địa điểm và thời gian thực hiện vòng đàm phán tiếp theo.
"Vòng đàm phán tiếp theo tại Moscow sẽ phải đảm bảo rằng các đại biểu và chuyên gia sẽ được chuẩn bị một chương trình nghị sự cụ thể dựa trên những đề nghị của Iran và nhóm P5+1", ông Bagheri viết trong bức thư được gửi tới EU.
"Nếu các thỏa thuận tại mỗi vòng đàm phán không đáp ứng được nguyện vọng của các đại diện và chuyên gia một các hợp lý, cũng không có gì đảm bảo cho sự thành công của các cuộc gặp gỡ sắp tới", Bagheri khẳng định.
Quỳnh Hoa