![]() |
Ảnh:CNet |
Geoff Huston đã thu thập số lượng địa chỉ trên giao thức Internet IPv4 được đăng ký trong 3 năm gần đây. Kết quả thống kê và phân tích của chuyên gia này cho thấy số lượng tên miền sẽ chỉ còn trống trong khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm nữa.
Chủ tịch của ICANN Vint Cerf cho rằng một trong những điểm cốt yếu ảnh hưởng đến việc tăng trưởng Internet là số lượng địa chỉ còn có thể đăng ký được và sự phát triển Internet trong tương lai phụ thuộc rất lớn vào việc triển khai, đầu tư cho hệ thống IPv6.
Đặc điểm của hệ thống Internet IPv4 đang được sử dụng chỉ có 32 bit nên số địa chỉ có thể khai thác chỉ là khoảng 4 tỷ. Trong khi đó, IPv6 có 128 bit, lớn hơn rất nhiều nên số địa chỉ sẽ không bị giới hạn. Đó là điểm mấu chốt cho thấy tại sao IPv6 lại cần thiết.
"Như vậy, dù IPv4 hết tài nguyên vào 2009 hay 2011 thì thời điểm đó cũng rất cận kề và cho thấy sự cấp bách của việc triển khai và hỗ trợ thế hệ thống IPv6 trong thời gian tới", chuyên viên Nguyễn Duy Dương của Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC nhận định.
Nguyễn Anh