Theo số liệu của Counterpoint Research, cột mốc mà loạt iPhone 12 đạt được tương đương kỷ lục mà loạt iPhone 6 thiết lập vào đầu 2015 (iPhone 6 ra mắt 9/2014) và sớm hơn 2 tháng so với loạt iPhone 11. Thành tích này được đánh giá là ấn tượng, nhất là khi loạt máy bán ra muộn do bị tác động bởi Covid-19.
Khi ra mắt, iPhone 6 được đánh giá là "lột xác" so với thế hệ cũ nhờ thiết kế bo tròn các cạnh cùng kích thước màn hình lớn hơn. Việc Apple tung ra hai phiên bản 4,7 inch và 5,5 inch sau nhiều năm trung thành với kích thước 3,5 inch và 4 inch là lý do thúc đẩy nhiều người dùng nâng cấp.
Trong khi đó, iPhone 12 là dòng máy mà Apple quay về thiết kế vuông vức như thời iPhone 5s trở về trước. Counterpoint Research cho rằng loạt nâng cấp trên máy, gồm hệ thống camera mới và đặc biệt là kết nối 5G là lý do giúp smartphone này trở nên hấp dẫn, từ đó thu hút nhiều người dùng "lên đời".
Tuy nhiên, tỷ lệ người chọn các model iPhone 12 cũng khác nhau. Số liệu cho thấy các mẫu có kích thước lớn và đắt tiền, như iPhone 12 Pro và Pro Max được ưa chuộng hơn. Trong đó, iPhone 12 Pro Max chiếm tới 29% lô hàng iPhone 12, trong khi iPhone 11 Pro Max chỉ chiếm 25% lô hàng iPhone 11.
Tin vui về loạt iPhone 12 đến chỉ sau một ngày Apple kỷ niệm 14 năm ngày iPhone đời đầu ra mắt (2007). Công ty được cho là sẽ không có nhiều thay đổi lớn trên iPhone 2021, nhưng sẽ "lột xác" cho dòng iPhone 2022, trong đó "khai tử" chiếc iPhone mini 5,4 inch và bổ sung phiên bản 6,7 inch có giá phải chăng hơn.
Hồi tháng 5, số liệu do Counterpoint Research cũng cho thấy, iPhone 12 là smartphone bán chạy nhất, chiếm 5% tổng lượng smartphone bán ra toàn cầu trong quý I/2021. Ba vị trí tiếp theo cũng đều là iPhone, gồm 12 Pro Max, 12 Pro và iPhone 11, với tỷ lệ lần lượt là 4%, 3%, 2%. Sáu vị trí còn lại trong Top 10 chia đều cho Xiaomi và Samsung, với các sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông, giá rẻ.
Bảo Lâm (theo Phonearena)