Theo dõi đề tài này đã lâu mà tôi chưa thấy có câu kết luận thoả đáng về việc cạn kiệt tài nguyên IP của Việt Nam.
Đã có rất nhiều thảo luận xoay quanh việc dùng NAT và đổ tội cho ISP. Tôi thấy điều đó chưa cần thiết. Vì rõ ràng là hiện tại chưa ISP nào thực hiện NAT địa chỉ cả. Việc người này hack và người kia chịu hậu quả là do vấn đề cấp IP động. Nhưng tôi tin rằng các ISP quốc tế cũng làm như thế.
Theo quan điểm cá nhân tôi thì việc các giao dịch thương mại của IP Việt Nam như gửi e-mail, click vào link quảng cáo... bị block là do chính những người dùng Internet gây ra. Tôi không vơ đũa cả nắm, có thể 1 vài hacker muốn tập luyện, có thể 1 vài công ty gửi spam để quảng cáo sản phẩm, có thể 1 vài người ăn gian click để kiếm tiền vô tình đã tự đẩy IP của mình vào danh sách đen. Và vì họ là những người chuyên nghiệp, họ cũng chả cần quan tâm đến vấn đề đó tốt hay xấu, chỉ đơn giản là reset modem để có 1 IP khác và lại hack và spam tiếp.
Tôi nghĩ kể cả IPv6 đi vào ứng dụng, có thể ngay lập tức giải quyết được vấn đề thiếu tài nguyên, nhưng về lâu về dài lại vẫn bị block do spam và tập hack.