"Từ giờ trở đi, với chúng tôi, mọi trận đấu đều là chung kết World Cup", HLV Inzaghi nói sau trận thua AC Milan 0-3 (chung cuộc 1-4) ở lượt về bán kết Cup Italy.
Trận thua đó khiến Inter vỡ mộng ăn ba như thời Jose Mourinho 2009-2010. Nó cũng nối dài chuỗi trận thất thường trong tháng 4, gồm hòa Parma 0-0, thắng Cagliari 3-1, thua Bologna 0-1 (Serie A), hòa AC Milan 1-1 (lượt đi bán kết Cup Italy), thắng Bayern 2-1 và hòa 2-2 (tứ kết Champions League).
"Chúng tôi mệt cả về thể chất và tinh thần", Inzaghi lý giải.

Inzaghi chỉ đạo trong trận Inter thua AC Milan ở lượt về bán kết Cup Italy tối 23/4. Ảnh: Reuters
Ngày 30/4 và 6/5, Inter sẽ đá hai trận bán kết Champions League với Barca. Nếu thắng, họ sẽ vào chung kết ngày 31/5 gặp Arsenal hoặc PSG.
Inter hiện dẫn đầu Serie A với 71 điểm sau 33 vòng, nhưng chỉ hơn Napoli hiệu số. Nếu tiếp tục bằng điểm sau 38 vòng, theo luật riêng của giải đấu, hai đội sẽ phải đá trận "chung kết" tranh chức vô địch.
Nhưng năm vòng còn lại, Inter thậm chí đối mặt nguy cơ tụt lại phía sau Napoli. Thầy trò Inzaghi sẽ lần lượt gặp Roma, Verona, Torino, Lazio và Como, trong đó có hai đội đang theo đuổi suất dự Champions League là Roma và Lazio. Trái lại, Napoli chỉ gặp các đội xếp từ thứ 10 trở xuống là Torino, Lecce, Genoa, Parma và Cagliari.
Phải đối mặt thách thức lớn, nhưng Inzaghi muốn không đóng vai nạn nhân. HLV từng đưa Inter vào chung kết Champions League 2023 nói: "Mệt mỏi là bình thường. Chúng tôi phải ngừng nói về nó. Điều đó vô nghĩa và không thể là một cái cớ".
Inter đón tin tốt là Denzel Dumfries, Piotr Zielinski và Marcus Thuram sẽ trở lại sau chấn thương. Việc tái hợp Lautaro - Thuram, cặp tiền đạo ghi tổng cộng 38 bàn từ đầu mùa, có thể giúp Inzaghi giải quyết vấn đề dứt điểm.
Thanh Quý (theo Marca)