Người mới nhất gia nhập Inter là Gaby Mudingayi. Hôm qua, các bên liên quan đã thống nhất mọi điều khoản đưa anh từ Bologna sang Inter.
Hôm nay, tuyển thủ Bỉ 30 tuổi gốc Zaire sẽ có mặt ở sân tập Appiano Gentile, làm thủ tục kiểm tra sức khỏe, ký hợp đồng ba năm và ra mắt trong màu áo sọc xanh đen của Inter.
Trước mắt, Mudingayi sẽ đá cho Inter theo hợp đồng cho mượn một năm, kèm theo điều khoản cho phép đội chủ sân Meazza mua đứt anh với giá 1,5 triệu euro hè sang năm.
![]() |
Mudingayi (áo đỏ xanh) là bước đi tiếp theo trong chiến lược bình dân hóa đội ngũ Inter, giảm bớt các ngôi sao ăn lương cao, không còn nhiều động lực cống hiến, tăng thêm những cầu thủ ít tiếng tăm nhưng khao khát chiến thắng và thể hiện tài năng ở một CLB lớn. |
"Tôi rất mừng được tới đây. Inter có thể đoạt scudetto không ư? Chúng tôi sẽ cố gắng làm hài lòng các CĐV", tiền vệ từng đá bốn mùa cho Bologna nói sau khi đạt thỏa thuận với Inter.
Mudingayi là tân binh thứ tư của Inter trong kỳ chuyển nhượng hè này và là một bằng chứng nữa cho thấy đội bóng này đang bình dân hóa đội ngũ khi thay thế các ngôi sao vừa ra đi (Lucio, Forlan, Zarate, Palombo, Pandev) hoặc giải nghệ (Cordoba).
Trừ Handanovic - thủ môn được mua về từ Udinese để thay thế Julio Cesar - có chút tiếng tăm, những cái tên còn lại đều ít được biết đến và đương nhiên có giá rẻ. Trung vệ Matias Silvestre đến từ Palermo theo hợp đồng mượn cầu thủ một năm trị giá 2 triệu kèm theo điều khoản mua đứt với giá 6 triệu. Tiền đạo Rodrigo Palacio có giá 10,5 triệu khi đầu quân cho Inter sau ba mùa khoác áo Genoa.
Mudingayi có 128 trận Serie A trong màu áo Bologna, nhưng trước đó, kinh nghiệm ở Italy của anh chỉ gói gọn trong những thời gian ngắn và không ấn tượng tại Torino rồi Lazio.
Inter trên thực tế cũng có theo đuổi một số tên tuổi lớn, nhưng với kinh phí hạn hẹp, họ nhanh chóng bị bật bãi ngay từ vòng gửi xe. Điển hình là vụ họ bị CLB Brazil Sao Paulo cười khẩy khi chỉ trả 25 triệu euro cho tiền vệ ngôi sao 19 tuổi Lucas Moura. MU lần lượt đề nghị trả 33 rồi 38 triệu euro mà vẫn không thể mua được thần đồng này.
Việc phải đáp ứng đòi của đạo luật công bằng tài chính từ UEFA cũng là lý do khiến ông chủ Moratti, sau hơn một thập niên liên tiếp đầu tư mạnh mẽ vào Inter, phải thắt lưng buộc bụng, cả trong việc mua sắm lẫn trả lương cho cầu thủ.
Sau khi Eto'o và Thiago Motta lần lượt bị bán cho Anzhi và PSG, Inter liên tục gây sức ép buộc các trụ cột lớn tuổi phải chấp nhận giảm nửa lương. Những người không đồng ý đều được thanh lý hợp đồng và ra đi tự do như Lucio, Forlan, Julio Cesar, Sneijder, Stankovic, Pazzini, Ranocchia cũng đang được liên hệ ra đi vì cùng lý do.
Phương Minh