PSG là CLB có thành tích tốt nhất châu Âu mùa này. Đoàn quân dưới trướng Luis Enrique thậm chí đang hướng tới cú ăn bốn, sau khi hoàn tất cú ăn ba quốc nội, gồm Ligue 1, Cup Quốc gia và Siêu Cup Pháp.
Tính trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ Barca (174) ghi được nhiều bàn hơn PSG (147). Cũng chỉ Barca (145,3) đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao hơn PSG (142,5) từ đầu mùa.
PSG dẫn đầu về số cú sút (1.074), số cú sút trúng đích (450) và số cơ hội rõ ràng (280), và chỉ kém Man City về số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (2.207 so với 2.239).

Các cầu thủ PSG nâng danh hiệu Cup Quốc gia Pháp sau khi thắng Reims 3-0 ở chung kết trên sân Stade de France, Saint-Denis, Pháp ngày 24/5. Ảnh: AP
Luis Enrique từng cùng Barca đăng quang Champions League năm 2015, và có thể trở thành HLV thứ sáu đoạt danh hiệu này với hai CLB, sau Carlo Ancelotti (Milan, Real), Ottmar Hitzfeld (Dortmund, Bayern), Jupp Heynckes (Real, Bayern), Jose Mourinho (Porto, Inter) và Pep Guardiola (Barca, Man City).
Cũng chính Enrique giúp Barca giành cú ăn ba năm 2015. Ông có thể theo chân đồng hương Guardiola trở thành HLV thứ hai đoạt ba danh hiệu trong một mùa giải, gồm Champions League, một chức vô địch giải quốc gia và một danh hiệu lớn trong nước, với hai CLB khác nhau. Điềm lành cho PSG là Enrique cùng Barca hạ đại diện Italy (Juventus) trong chung kết Champions League để hoàn tất cú ăn ba cách đây 10 năm.
Mùa này PSG thắng 10 và ghi 33 bàn - đều là thông số kỷ lục trong một mùa giải tại châu Âu, và sút 18,6 cú mỗi trận, hiệu suất cao nhất của họ tại Champions League kể từ mùa 2003-2004.
Điểm nhấn của PSG là sức trẻ trên hàng công, với Desire Doue (19 tuổi), Bradley Barcola (22), Khvicha Kvaratskhelia (24). Nhưng Ousmane Dembele (28 tuổi) mới là tiền đạo đạt phong độ cao nhất, với 8 bàn, 4 kiến tạo qua 14 trận tại Champions League. Anh cũng là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả Bóng Vàng 2025.

Francesco Acerbi trượt cỏ ăn mừng cùng thủ thành Yann Sommer sau khi Inter Milan loại Bayern ở tứ kết Champions League ngày 16/4/2025. Ảnh: Reuters
Nhưng như đã chứng minh qua hai lượt gặp Barca ở bán kết, Inter không phải là đội dễ bị bắt nạt. Dù thủng lưới sáu bàn qua hai trận gặp Barca, thành công của Inter tại Champions League mùa này phần lớn được xây dựng trên hàng thủ vững chắc. Họ giữ sạch lưới 8 trận, thông số không CLB nào chạm đến tại giải, chỉ để thủng lưới 11 bàn.
Yann Sommer là ngôi sao sáng nhất của Inter trong hành trình vào chung kết. Thủ thành Thụy Sĩ dẫn đầu với 7 trận giữ sạch lưới và cứu thua 48 lần, chỉ kém Thibaut Courtois (52) và Emiliano Martinez (49).
Phía trên Sommer là "hòn đá tảng" Francesco Acerbi. Ở 37 tuổi 110 ngày, đây có thể trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ tư đá chính chung kết Champions League, sau Paolo Maldini cho Milan năm 2007 (38 tuổi 331 ngày), Lothar Matthaus cho Bayern năm 1999 (38 tuổi 66 ngày) và Ryan Giggs cho Man Utd năm 2011 (37 tuổi 180 ngày).
Kinh nghiệm là chìa khóa của Inter. Chỉ Atletico (43,5%) có tỷ lệ số phút thi đấu cho các cầu thủ trên 30 tuổi ở Champions League mùa này cao hơn Inter (43,3%). HLV Simone Inzaghi cho các cầu thủ trên 30 tuổi thi đấu 6.151 phút mùa này, so với 1.350 phút của PSG, với tất cả đều thuộc về trung vệ Marquinhos.

HLV Simone Inzaghi (phải) chia vui với hậu vệ Francesco Acerbi sau khi Inter thắng Barca 4-3 ở lượt về bán kết Champions League trên sân San Siro, Milan, Italy ngày 6/5. Ảnh: AP
Đây là chung kết Cup C1 châu Âu/Champions League thứ hai giữa đại diện Italy và Pháp, sau trận Marseille thắng Milan 1-0 năm 1993 cũng tại Munich. Đó vẫn là lần duy nhất một CLB Pháp đoạt danh hiệu.
Đây sẽ là chung kết Cup C1 châu Âu/Champions League thứ năm được tổ chức tại Munich. Bốn đội chiến thắng trước đó đều lần đầu đăng quang, điều mà PSG đang hướng tới, là Nottingham Forest năm 1979, Marseille năm 1993, Dortmund năm 1997 và Chelsea năm 2012.
Inter đã có lần thứ 7 vào chung kết Cup C1 châu Âu/Champions League, với ba lần vô địch vào năm 1964, 1965 và 2010. Trong lần gần nhất, họ thua Man City 0-1 năm 2023. Trong khi đó, PSG lần thứ hai vào chung kết, sau trận thua Bayern 0-1 năm 2020.
Đây là lần đầu Inter gặp PSG ở trận đấu chính thức, và cũng là lần đầu Simone Inzaghi đấu trí Enrique. Siêu máy tính Opta đánh giá PSG cao hơn với 44,6% khả năng thắng trong 90 phút ở chung kết hôm nay - so với 29% của Inter.
Cặp tiền đạo Martinez - Thuram của Inter.
Đội hình dự kiến
Inter Milan: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Martinez.
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
Hồng Duy (theo Opta)