Một số laptop màn hình chạm có thể xuất hiện vào cuối năm nay từ các nhà cung cấp máy tính, có thể được trang bị giao diện người dùng Metro hỗ trợ đa chạm. Về mặt cơ bản, hệ điều hành Windows 7 cũng có hỗ trợ “chạm” từ lúc ra mắt, nhưng người dùng lúc đó không mặn mà với máy tính có màn hình chạm được giới thiệu đầu tiên vào năm 2009.
Intel đã công bố bộ vi xử lý Core thế hệ 2 dành cho máy tính siêu mỏng, nhẹ (ultrabook) tương tự như chiếc MacBook Air của Apple. Intel hy vọng có nhiều ultrabook màn hình chạm dù đặc tính của một ultrabook không bắt buộc như vậy. Intel cho rằng nếu ultrabook có tương thích với “chạm” thì sẽ đẩy mạnh doanh số bán của máy tính Windows, vốn có dấu hiệu giảm sút vào năm ngoái.
Scott Apeland, Giám đốc phát triển chương trình phụ trách dịch vụ người tiêu dùng của Intel, cho biết ultrabook màn hình “chạm” là một sự cần thiết để giúp người dùng có những trải nghiệm mới. Đối với các nhà phát triển, họ có thể xây dựng các ứng dụng cho cả “chạm” và bàn phím. Apeland nhận định cơ hội tiêu thụ ultrabook sẽ lớn, có thể ultrabook chiếm khoảng 40% thị trường notebook vào năm 2015.
Mặc dù nhu cầu đối với ultrabook thế hệ đầu tiên có phần giảm, nhưng Dell, HP và các nhà sản xuất PC khác vẫn đang tiếp tục giới thiệu ultrabook mới và cho biết họ đang phát triển máy tính bảng, máy tính bảng lai laptop và máy tính tất cả trong một (all-in-one) chạy hệ điều hành Windows 8 và dùng bộ xử lý Core điện năng thấp.
Intel cung cấp nguồn tài nguyên dành cho nhà phát triển tại website này để giúp họ có cơ hội viết các ứng dụng hướng theo “chạm” dành cho ultrabook.