Đây là trận thắng đậm nhất ở giải nữ châu Á, kể từ khi Triều Tiên hạ Singapore 24-0 ngày 6/12/2001 ở Tân Bắc, Đài Loan. Còn nếu tính từ khi giải thi đấu từ vòng loại năm 2006, đây là trận thắng đậm nhất. Thậm chí kể từ năm 2006 chưa có đội nào ghi nhiều hơn 17 bàn ở vòng bảng, cho đến khi Australia vượt mốc này chỉ qua một trận trên sân Mumbai.
Với nòng cốt là những cầu thủ chơi bóng cho các CLB hàng đầu châu Âu như Chelsea, Arsenal hay Lyon, Australia áp đảo đại diện Đông Nam Á ngay từ khai cuộc. Mất chín phút, tiền đạo đội trưởng Sam Kerr mở tỷ số ở pha đối mặt thủ môn. Kể từ đó, đội bóng áo vàng liên tiếp phá lưới đối thủ.

Hậu vệ Ellie Carpenter (số 21) mừng bàn nâng tỷ số lên 7-0 cho Australia trước Indonesia, trên sân Mumbai, Ấn Độ chiều 21/1. Ảnh: Matildas
Kerr đoạt Quả Bóng Đồng 2021, khi cô giúp Chelsea vô địch Anh và về nhì châu Âu mùa trước. Cô còn ghi thêm bốn bàn nữa lần lượt ở phút 11, 26, 36 và 54. Tiền đạo 28 tuổi vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn sau trận này.
Một tiền vệ kỳ cựu khác của Australia Emily van Egmond cũng ghi tới bốn bàn ở phút 39, 57, 58 và 69. Hayley Raso, Ellie Carpenter và Kyah Simon lập cú đúp, còn Caitlin Foord, Mary Fowler và Aivi Luik mỗi người ghi một bàn.
Australia dứt điểm tới 43 lần ở trận này, trong đó 25 pha bóng hướng về cầu môn. Còn Indonesia cũng dứt điểm ba lần, trong đó một lần bóng hướng cầu môn. Ở lượt trận thứ hai ngày 24/1, Indonesia đụng Thái Lan, còn Australia gặp Philippines.
Indonesia dự vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2022 sau khi đứng đầu vòng loại bảng C. Bảng đó còn Iraq và đội mạnh Triều Tiên, nhưng họ rút lui trước khi đấu. Indonesia chỉ cần đấu hai trận vòng loại với Singapore, để lần đầu dự VCK kể từ năm 1989. Indonesia đang đứng thứ 89 thế giới, còn Australia xếp thứ 11.
VCK bóng đá nữ châu Á diễn ra từ 20/1 đến 6/2 tại Ấn Độ. 12 đội dự giải chia làm ba bảng, mỗi bảng bốn đội đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đầu mỗi bảng và hai đội thứ ba có thành tích cao sẽ vào tứ kết. Việt Nam ở bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar.
Hoàng An