"Đừng khơi mào những chủ đề nhạy cảm nếu không muốn bị hạn chế. Đó chỉ là giải pháp trong những tình huống khẩn cấp, thường có nguy cơ gây hại tới cộng đồng", tân Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Johnny Plate cho biết với báo chí hôm 28/10.
Một người dùng mạng xã hội tại tỉnh Đông Java, hôm 23/5. Ảnh: Jakarta Post.
Bộ trưởng Johnny thừa nhận việc hạn chế mạng xã hội là hành động vi phạm quyền công dân, nhưng cho rằng lệnh cấm chỉ áp dụng tạm thời. "Hiếp pháp tôn trọng tự do ngôn luận. Việc hạn chế này sẽ chỉ ban hành trong tình huống nhất định. Mục đích của chúng tôi là hạn chế vấn đề tiêu cực", ông nói.
Hồi tháng 5, giới chức Indonesia hạn chế truy cập mạng xã hội ba ngày trong thời gian nổ ra các cuộc bạo loạn tại thủ đô Jakarta sau khi Tổng thống Joko Widodo giành phần thắng trong cuộc bầu cử. Lệnh cấm nhằm ngăn chặn các thông tin sai lệch lan truyền trên mạng, khiến việc đăng tải video hoặc hình ảnh lên nền tảng mạng xã hội phổ biến gặp khó khăn.
Indonesia cuối tháng 8 cũng ngắt đường truyền internet tại tỉnh cực tây Papua với lý do ngăn chặn người dùng chia sẻ thông tin sai lệch, kích động thù hận dân tộc.
Nhật Duy (Theo Jakarta Post)