Giới chức Iceland ngày 10/11 tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở bán đảo Reykjanes phía tây nam nước này sau khi ghi nhận khoảng 500 đợt chấn động địa chất đáng kể từ đêm 10/11 đến sáng 11/11. Đây có thể là tín hiệu một vụ phun trào dung nham sắp xảy ra trong vùng Sundhnjukagigar của bán đảo.
Thị trấn Grindavik cách vùng núi lửa gần 3 km về phía nam, với khoảng 4.000 dân, đã được lệnh sơ tán trong đêm. Grindavik cách thủ đô Reykjavik khoảng 40 km về phía tây nam.
Khu nghỉ dưỡng và du lịch Blue Lagoon trong vùng đã được đóng cửa từ đầu tuần để tránh rủi ro. Nhà máy điện địa nhiệt Svartsengi, cơ sở cung cấp điện và nước chủ lực cho khoảng 30.000 cư dân trên bán đảo Reykjanes, cũng nằm gần thị trấn Grindavik.
![Người dân đạp xe đến ngắm khu vực phun trào dung nham ở bán đảo Reykjanes, phía tây nam Iceland gần thủ đô Reykjavik vào tháng 7. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/11/11/phun-tra-o-dung-nham-o-Iceland-7943-2124-1699701659.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0h2NZEc_w5Y0d-EdnMqJWw)
Người dân đạp xe đến ngắm khu vực phun trào dung nham ở bán đảo Reykjanes, phía tây nam Iceland gần thủ đô Reykjavik vào tháng 7. Ảnh: AFP
Iceland là quốc gia có nhiều núi lửa đang hoạt động nhất châu Âu, với tổng cộng 33 địa điểm được theo dõi.
Các chuyên gia cho biết lượng dung nham do các mảng địa chất dồn ép đang tích tụ ở độ sâu 5 km trong vài ngày qua. Đến đêm 10/11, các hoạt động địa chất xảy ra gần mặt đất hơn và dung nham bắt đầu dịch chuyển theo phương dọc, nén lên bề mặt Trái Đất ở khu vực giữa Sundhnjukagigar và Grindavik.
Giới chức Iceland dự báo vụ phun trào dung nham ở bán đảo Reykjanes có thể xảy ra "trong vài ngày tới". Người dân Grindavik được sơ tán trong đêm sau khi giới chức Iceland đánh giá dung nham thậm chí có thể đang dịch chuyển bên dưới thị trấn.
"Trong thời điểm này, chúng tôi không thể xác định chính xác liệu dung nham sẽ phun trào hay không và chính xác tại địa điểm nào", Văn phòng Khí tượng và địa chất Iceland thừa nhận thách thức, đồng thời cảnh báo lượng dung nham tích tụ lần này có thể tạo ra một vụ phun trào lớn hơn đáng kể nhiều lần trước.
Bán đảo Reykjanes từng xảy ra ba vụ phun trào dung nham ở Fagradalsfjall vào tháng 3/2021, tháng 8/2022 và tháng 7/2023. Cả ba vụ đều xảy ra ở khu vực cách xa hạ tầng kinh tế và khu dân cư.
Thanh Danh (Theo AFP)