Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), trụ sở The Hague, Hà Lan, ngày 16/4 khởi động quy trình xử lý việc Hungary vi phạm nghĩa vụ với tổ chức, sau khi nước này đón Thủ tướng Benjamin Netanyahu đến thăm hồi đầu tháng. Lãnh đạo Israel trước đó bị ICC phát lệnh bắt với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Dải Gaza.
Các thẩm phán ICC yêu cầu Hungary giải thích lý do không bắt ông Netanyahu theo lệnh của tòa. Là thành viên ICC, Hungary về mặt lý thuyết có nghĩa vụ bắt và giao nộp Thủ tướng Israel cho cơ quan này. Budapest có thời hạn đến ngày 23/4 để nộp văn bản giải trình lên ICC.
Trong chuyến của ông Netanyahu, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Budapest sẽ bắt đầu khởi động quy trình rút khỏi ICC, chỉ trích cơ quan này "không còn là tòa án công bằng, mà đã mang tính chính trị, thể hiện rõ nhất qua các quyết định về Israel".
Ông Orban tuyên bố thêm Hungary đã phê chuẩn Quy chế Rome của ICC song "quy chế này chưa từng trở thành một phần của luật pháp quốc gia".
Hungary thông báo bắt đầu thủ tục rút khỏi ICC ngày 3/4 "theo khuôn khổ hiến pháp và luật quốc tế". Quá trình này sẽ mất ít nhất một năm để hoàn tất. Hungary sau đó sẽ trở thành quốc gia Liên minh châu Âu (EU) duy nhất không phải thành viên ICC.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague, Hà Lan, tháng 3/2021. Ảnh: Reuters
Hungary chưa bình luận về yêu cầu giải trình của ICC. Tòa án này cũng không giải thích chi tiết về quy trình xử lý Budapest về hành vi vi phạm nghĩa vụ.
ICC có 125 quốc gia thành viên, trong số này chỉ có Philippines và Burundi từng tuyên bố rút khỏi tổ chức.
Hồi tháng 2, các thẩm phán ICC yêu cầu Italy giải thích lý do đưa một chỉ huy Libya bị tình nghi tra tấn, giết người về nước bằng máy bay quân sự, thay vì giao nộp cho tòa án.
Đức Trung (Theo AP, Reuters)