"Những hành động tàn bạo này là một phần của hành vi bạo lực quy mô lớn hơn đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Darfur kể từ tháng 4/2023", văn phòng công tố Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ra tuyên bố ngày 3/11, đề cập về vụ thảm sát ở Sudan gần đây.
Cơ quan này cho biết những hành vi giết người quy mô lớn như vậy có thể cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người theo Quy chế Rome. Văn phòng công tố ICC cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những thông tin về các vụ hành quyết, bạo lực tình dục cùng các tội ác khác ở Sudan.
ICC khẳng định họ có thẩm quyền xét xử đối với các tội ác bị cáo buộc đang diễn ra ở Sudan, đồng thời kêu gọi chuyển bằng chứng lên đường dây liên lạc an toàn của ICC.
Em nhỏ Sudan tại trại tị nạn ở Tawila hôm 2/11. Ảnh: AP
Kể từ khi nhóm dân quân Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) chiếm thành phố El Fasher, thủ phủ bang Bắc Darfur của Sudan, đã xuất hiện nhiều thông tin cáo buộc nhóm này thực hiện loạt vụ hành quyết, cướp bóc, cưỡng hiếp và tấn công dân thường, bắt cóc nhân viên cứu trợ. Tại thành phố này, phần lớn thông tin liên lạc vẫn bị cắt đứt.
RSF là tổ chức bán quân sự đối đầu với quân đội chính phủ Sudan. Chính phủ Sudan cho biết ít nhất 2.000 người đã thiệt mạng vì RSF, nhưng các nhân chứng cho biết con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Liên Hợp Quốc cho biết hơn 65.000 người đã chạy trốn khỏi El Fasher, trong đó có khoảng 5.000 người đến thị trấn Tawila gần đó. Vẫn còn hàng chục nghìn người bị mắc kẹt ở thành phố. Trước khi bị RSF đánh chiếm, thành phố El Fasher có khoảng 260.000 người sinh sống.
Đại sứ Sudan tại Ai Cập Imadeldin Mustafa Adawi hôm 2/11 tuyên bố RSF phạm tội ác chiến tranh, đồng thời cáo buộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hỗ trợ RSF. UAE phủ nhận cáo buộc này. Thủ tướng Sudan Kamil Idris cho rằng RSF nên bị xét xử ở các tòa án quốc tế.
Ngọc Ánh (Theo AFP)