
Ibrahimovic tranh chấp với hậu vệ Georgia Lasha Dvali trong trận đấu tại Solna hôm 25/3. Ảnh: AFP
"Khi ra sân, tôi luôn cố gắng làm những gì đặc trưng của mình. Trước mỗi trận đấu, tôi không dự tính hay nghĩ mình sẽ làm gì, tất cả đều là ngẫu hứng. Tôi vẫn có thể làm được những kỹ thuật như xưa, những động tác giống của ninja. Tôi vẫn giữ những kỹ năng đó trong người, ngay cả khi tôi đã 39 tuổi", Ibrahimovic nói sau trận Thuỵ Điển hạ Georgia 1-0 tại vòng loại World Cup 2022 hôm 25/3.
Trận đấu trên sân Friends Arena tại Solna là trận đầu Ibrahimovic khoác áo Thuỵ Điển từ khi anh tuyên bố chia tay ĐTQG sau vòng bảng Euro 2016. Dù không ghi bàn, tiền đạo kỳ cựu này vẫn để lại dấu ấn với pha khống chế, rồi kiến tạo cho đàn em Viktor Claessen ghi bàn thắng duy nhất ở phút 35.
Ibra kiến tạo cho Claesson ghi bàn hạ Georgia trên sân Solna hôm 25/3.
Ở tuổi 39 lẻ 173 ngày, Ibrahimovic còn lập kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất từng thi đấu cho tuyển Thuỵ Điển. Kỷ lục cũ, 38 tuổi lẻ 59 ngày, thuộc về Thomas Ravelli - thủ môn bắt chính khi tuyển Thuỵ Điển đoạt HC đồng World Cup 1994.
"Trận đấu này không hề dễ dàng. Chúng tôi thể hiện đúng sự nguy hiểm như năng lực thật sự của đội. Nhưng sau cùng, chúng tôi vẫn thắng và có được ba điểm. Đây là trận đầu tiên khi chúng tôi mới tập trung cùng nhau được vài ba ngày. Từ giờ, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn", Ibrahimovic nói về trận thắng Georgia.
Ibrahimovic chưa thể ghi được bàn thắng nào ở một vòng chung kết World Cup. Anh góp mặt ở hai mùa giải, năm 2002 và 2006, nhưng đều tịt ngòi. "Tôi có một vấn đề với các kỳ World Cup, đó là tôi chưa ghi bàn nào ở các vòng chung kết World Cup. Đó là điều mà tôi cần phải thay đổi. Tôi không thể để thành tích ghi bàn của mình ở con số 0", anh nói về mục tiêu ở lần tái xuất cùng tuyển Thuỵ Điển này.
Tiền đạo thuộc biên chế AC Milan giữ kỷ lục ghi bàn cho tuyển Thụy Điển với 62 bàn qua 117 trận. Anh có cơ hội để nâng cao thành tích, khi cùng tuyển Thụy Điển gặp Kosovo ngày 28/3 và Estonia ngày 31/3.
Hồng Duy tổng hợp