Hè năm 2007, nhờ khéo tận dụng sự chào mời từ phía Real Madrid, Kaka được Milan ký gia hạn hợp đồng đến tháng 7/2011 và trở thành cầu thủ được ăn lương khủng nhất Serie A với 6 triệu euro mỗi mùa. Đến giữa mùa giải vừa qua, con số này tăng thêm 3 triệu nữa, thành 9 triệu euro mỗi mùa. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê mới nhất trên tờ Gazzetta dello Sport, mức tăng trên là không đủ để tiền vệ người Brazil bảo toàn danh vị nhà vô địch kiếm tiền.
![]() |
| Ibrahimovic (trái) đã qua mặt Kaka (phải). Ảnh: AK. |
Nhằm giữ chân chân sút chủ lực và đề phòng khả năng bị Real Madrid "cướp" người, Inter quyết định tăng gần gầp đôi lương cho Ibrahimovic. Cụ thể, từ mức 6 triệu euro hồi đầu hè 2008, đội ĐKVĐ Serie A mới đây đã tăng thêm hẳn 5 triệu euro, qua đó, giúp tiền đạo người Thụy Điển tiếm ngôi Cầu thủ hưởng lương cao nhất Serie A với 11 triệu euro mỗi mùa.
Đứng thứ ba trong top cầu thủ là tân binh hàng hiệu của Milan, Ronalidnho. Không còn trên đỉnh cao phong độ như khi hai lần liền đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới (2004 và 2005) trong màu áo Barca, nhưng ngôi sao người Brazil vẫn nhận mức đãi ngộ đáng mơ ước, với 6,5 triệu euro mỗi mùa. Con số này cũng giúp anh trở thành tân binh ăn lương cao nhất Serie A mùa này, bỏ xa những Mancini (Inter - 3,5), Amauri (Juventus - 3,5), Baptista (Roma - 2,5).
Sự hiện diện của những tân binh như Ronaldinho và nỗi lo sợ cảnh chảy máu nhân tài được xem là nguyên nhân trực tiếp khiến quỹ lương Serie A mùa này phình to đáng kể. Cụ thể, 20 CLB dự giải chi cả thảy 768 triệu euro cho việc trả lương cầu thủ. Con số này vượt qua mức 764,5 triệu euro ở mùa 2004-2005 - thời điểm hào nhoáng cuối cùng của Serie A trước khi xuống dốc vì "cơn bão" Calciopoli, và chỉ còn kém kỷ lục 1 tỷ euro của giai đoạn hoàng kim, mùa 2001-2002.
![]() |
| Tình trạng "chạy đua vũ trang" giữa các CLB - thể hiện qua việc tuyển mộ những ngôi sao lớn như Ronaldinho - là một lý do quan trọng khiến Serie A bùng nổ tiền lương mùa này. Ảnh: Grazia Neri. |
Như thường lệ, Milan và Inter vẫn dẫn đầu danh sách các CLB có quỹ lương to nhất Serie A 2008-2009, với 120 triệu euro mỗi đội. Xếp sau hai đại gia thành Milano lần lượt là Juventus (115), Roma (65) và Fiorentina (37 triệu). Cuộc đua leo thang tiền lương trong nhóm "ngũ đại gia" còn kéo theo nhiều CLB nhỏ hơn về quy mô hoặc đang nợ đầm đìa phải thọc sâu vào hầu bao. Điển hình là Genoa, đội có quỹ lương 35 triệu euro, tăng 14 triệu so với mùa trước, Napoli (29 triệu euro - tăng 9,4 triệu) hay Lazio (27 triệu euro - tăng 9 triệu).
Minh Kha

