![]() |
Ảnh: ITWorld |
Bảng xếp hạng này vừa được công bố hôm qua trong Hội nghị siêu máy tính quốc tế diễn ra tại Đức, do Đại học Mannheim (Đức), Đại học Tennessee và Trung tâm nghiên cứu năng lượng thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence-Berkeley (Mỹ) thực hiện.
Hệ thống Blue Gene/L, được lắp đặt tại Phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ Lawrence Livermore, một lần nữa giành ngôi vị quán quân với tốc độ xử lý 280,6 nghìn tỷ phép tính mỗi giây (280,6 teraflop) theo chỉ số vận hành Linpack.
Điểm đáng chú ý là không một hệ thống nào khác vượt qua ngưỡng 100 teraflop, do đó giới chuyên môn tin rằng Blue Gene/L sẽ còn đứng đầu Top 500 siêu máy tính trong một thời gian dài nữa. Tốc độ thấp nhất của các hệ thống là 2,03 teraflop, trong khi năm 2005 là 1,17 nghìn tỷ phép tính mỗi giây.
Ngoài ra, sản phẩm của IBM chiếm tới 48,6% danh sách, Hewlett-Packard đứng thứ hai với 30,8%. Hệ thống của Sun Microsystems đã trở lại Top 10 với vị trí số 7.
Xeons và Itaniums của Intel áp đảo khi xuất hiện trong 301 siêu máy tính, nhưng AMD vẫn xứng đáng được ca ngợi nhờ số chip Opteron tích hợp trong hệ thống đã tăng ba lần so với con số 25 siêu máy tính năm 2005. Vi xử lý Power của IBM được trang bị cho 84 siêu máy tính trong bảng thống kê.
P.T. (theo eWeek)