Số liệu do IDC công bố cho thấy trong quý IV/2001, các máy notebook ThinkPad của IBM đã dẫn đầu doanh số bán ra với khoảng 186.000 máy. Giá trị của số notebook này là 388 triệu USD, đứng vị trí số 1 với 16,3% thị phần, và NEC đứng thứ 2 với 13,6%. Đồng thời, IBM cũng đạt 700,1 triệu USD giá trị số máy tính để bàn và thiết bị xách tay thương mại bán ra, chiếm thị phần cao nhất 11,9%. Số liệu khảo sát tại châu Á - Thái Bình Dương còn bao gồm cả thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc.
Máy notebook thương mại của IBM được bán chủ yếu cho các xí nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông Ravi Marwaha, Phó chủ tịch bộ phận máy tính cá nhân (PCD) của IBM tại châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định: “Các máy notebook ThinkPad của chúng tôi rất được ưa chuộng trong giới doanh nghiệp, nhờ có độ bền, thiết kế, bảo hành và dịch vụ hỗ trợ hàng đầu".
Giám đốc Nghiên cứu của IDC châu Á - Thái Bình Dương, Kitty Fok, cho biết: “Việc IBM công bố dòng sản phẩm ThinkPad X, T, R và A mới cung cấp các giải pháp không dây, bảo mật và nâng cấp đã chứng tỏ IBM đang có những bước đi chiến lược đúng đắn, tập trung vào lợi ích của khách hàng, nhằm bảo đảm cho các hoạt động kinh doanh trong mảng notebook”.
Thanh Tú (theo IBM)