![]() |
Một ụ súng phòng không tại nhà máy Natanz. Ảnh: AFP. |
Các nguồn tin ngoại giao tiết lộ về một văn bản bí mật do phó giám đốc IAEA Ollie Heinonen ký tên, trong đó đề cập đến phát hiện của các thanh sát viên về việc Iran cho vận hành hơn 1.300 cỗ máy ly tâm và tinh chế khí uranium UF6.
Thông tin trên được đưa ra ngay sau khi sếp của ông Heinonen là giám đốc IAEA Mohammed ElBaradei phủ nhận việc Iran đã bước vào giai đoạn làm giàu uranium ở quy mô công nghiệp như lời Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố.
Trong chuyến công du Trung Đông tuần trước, ông ElBaradei cho rằng, Iran cần phải lắp đặt thêm hàng nghìn cỗ máy ly tâm mới có thể đạt được mức độ tinh chế uranium như trên nhưng Tehran hiện mới có vài trăm thiết bị này.
Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định họ có kế hoạch lắp đặt tới 50.000 cỗ máy ly tâm tại nhà máy đặt sâu dưới lòng đất ở Natanz, có thiết kế rất kiên cố. Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, Iran sẽ bắt đầu giai đoạn sản xuất được nhiên liệu cho các lò phản ứng.
Iran luôn nhấn mạnh rằng họ tinh chế uranium là để phát điện, nhưng sản phẩm thu được từ hoạt động này cũng có thể phục vụ cho chế tạo bom. Do đó các nước phương Tây nghi ngờ Tehran đang che dấu kế hoạch sản xuất vũ khí hủy diệt.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua hai nghị quyết trừng phạt Iran do nước này không chịu chấm dứt làm giàu uranium. Nhưng các động thái mới cho thấy Tehran vẫn chưa có ý định tuân thủ yêu cầu và họ tuyên bố có quyền theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Đình Chính ( theo BBC, Reuters)