![]() |
Phát ngôn viên của IAEA Melissa Fleming. Ảnh: IRIB. |
IAEA gửi một bức thư cho Chủ tịch Uỷ ban tình báo Hạ viện Mỹ Peter Hoekstra hôm 13/9. Trong đó họ khẳng định bản báo cáo do ủy ban này công bố ngày 23/8 có nhiều lỗi khi đề cập tới chương trình hạt nhân của Tehran.
Người phát ngôn của IAEA Melissa Fleming tuyên bố: "Chúng tôi gửi lá thư trên nhằm khẳng định lại những sự thật. Đây là vấn đề liên quan đến tính chân chính của IAEA cũng như các thanh sát viên của mình".
IAEA cho rằng báo cáo của Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ sai khi nhận định Iran tinh chế được uranium đạt tới mức có thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, các thanh sát viên của IAEA chỉ phát hiện một lượng nhỏ uranium được làm giàu ở mức độ rất thấp.
IAEA còn phản đối thông tin của Mỹ cho rằng, cơ quan này đã móc ngoặc với Tehran để che đậy những thông tin hạt nhân của Iran. Họ coi những nhận định đó của Washington là "một sự xúc phạm và không chân thực".
Sự kiện trên gợi nhớ tới bất đồng giữa IAEA và chính quyền Tổng thống Bush giai đoạn trước cuộc chiến tranh Iraq năm 2003. Thời điểm đó, Washington khẳng định Iraq có vũ khí hủy diệt và phát động chiến tranh lật đổ chế độ Saddam Hussein.
Nhưng IAEA khẳng định không có dấu hiệu nào về sự tồn tại của vũ khí hạt nhân ở Iraq. Cuối cùng kết luận này được chứng minh là chính xác nhưng tới lúc đó cuộc chiến tranh Iraq đã kết thúc.
Đình Chính (theo CNN, BBC)