Mặt trước máy có màu đen với mặt trước và sau sáng bóng như gương. Với kiểu thiết kế khá lạ này, i-Mobile 310 dường như rất "kết" với các bạn trẻ. Bạn có thể đeo lủng lẳng chiếc 310 trên cổ để nghe nhạc hoặc đàm thoại thoải mái vì máy chỉ nặng có 64 g.
Tương xứng với kích thước, các chi tiết của 310 đều nhỏ nhắn, xinh xinh. Màn hình của máy có kích thước 20 x 20 mm, 65.000 màu và sử dụng công nghệ OLED cho phép tiết kiệm pin nhưng mang lại độ sáng cao, góc nhìn rộng; tuy vậy hình ảnh lại không được nét. Giao diện tiếng Việt của máy cũng không được hoàn hảo lắm, các chữ thường bị mất nét.
Hệ thống phím bấm được thiết kế dạng hình oval với 3 phím nằm ở giữa giúp chơi nhạc một cách thuận tiện. Đặc biệt i-Mobile có một phím dạng bánh xe dùng để "duyệt" các bài hát, ứng dụng, menu... nằm ở bên thân máy khá thân thiện với người dùng. Trên đầu máy có cổng USB mini (có nắp đậy) và cổng cắm tai nghe chuẩn 3,5 mm thuận tiện cho việc sử dụng các loại tai nghe khác nhau cũng như giao tiếp với loa hoặc các thiết bị nghe nhìn gia đình khác.
*Xem World Cup cùng i-Mobile 901
*i-Mobile 902: Kỷ lục gia 8 "mê"
*i-Mobile 600: Quả trứng phát nhạc
i-Mobile "giao phó" cho 310 "sứ mạng" chơi nhạc số, vì vậy sản phẩm mới này ngoài việc có cổng cắm tai nghe còn sở hữu 1 loa tích hợp với chất lượng tốt đáng kinh ngạc và âm lượng lớn đến mức có thể gây bất ngờ với người dùng. Máy có giao diện chơi nhạc không có gì đặc biệt, nhưng với phím dạng bánh xe như đã nói, người dùng nhanh chóng duyệt các bản nhạc ưa thích và thưởng thức một cách thuận tiện. Hỗ trợ cho chức năng chơi nhạc, máy còn có bộ nhớ trong lên tới 128 MB và khe cắm thẻ nhớ Micro SD.
Đặc điểm kỹ thuật Mạng: GSM 900/1800/1900 MHz
Người dùng cũng có thể dùng khả năng nhớ này của máy để lưu trữ các loại dữ liệu số khác như cách mà chúng ta vẫn thường làm với thẻ nhớ USB. Tính năng này luôn là một trong những ưu thế của điện thoại i-Mobile. Dù có kích thước tương đối nhỏ nhưng người dùng vẫn có thể nghe nhạc liên tục 11 giờ trên 310. Bạn có thể chuyển nhạc từ máy tính vào điện thoại hoặc ngược lại bằng thẻ nhớ Micro SD hoặc cáp USB. Tuy nhiên, máy không có Bluetooth nên hạn chế việc trao đổi nhạc giữa i-Mobile 310 và các thiết bị khác trang bị công nghệ này. Với i-Mobile, bạn còn có thể nghe nhạc FM, nhưng không thể chụp ảnh, quay phim hoặc xem phim.
Kích thước: 90 x 35 x 17,8 mm
Trọng lượng: 64 g
Thời gian chờ: 200 giờ
Thời gian đàm thoại: 3 giờ
Thời gian chơi nhạc: 11 giờ
Màn hình: OLED 65.000 màu
Bộ nhớ trong: 128 MB
Thẻ nhớ mở rộng: Micro SD Card
Kết nối: USB mini
Multimedia: nhạc MP3, radio FM
Giá 2,29 triệu đồng
i-Mobile cho phép dùng nhạc MP3 để làm chuông và danh bạ chứa được 500 tên. Tuy nhiên vì không được tích hợp công nghệ GPRS nên người dùng không thể gửi/nhận tin nhắn MMS, e-mail hoặc truy cập WAP trên máy 310.
i-Mobile 310 giá 2,29 triệu đồng. Linh kiện bán kèm bao gồm: cáp USB, tai nghe stereo, dây đeo máy, sách hưóng dẫn sử dụng... Máy có giao diện tiếng Việt.
(Theo TGVT)