Vài ngày qua, một loạt video giới thiệu về Hyundai Casper xuất hiện, do các kênh truyền hình cũng như các kênh truyền thông tư nhân ở Hàn Quốc thực hiện. Xe nằm trong một bãi đỗ, ngay bên cạnh là một chiếc Daewoo Matiz, với kích thước không quá chênh lệch.
Casper là xe đa dụng cỡ nhỏ, cũng là mẫu nhỏ nhất trong danh mục SUV/crossover của Hyundai. Xe dài 3.595 mm, rộng 1.595 mm, cao 1.575 mm và chiều dài cơ sở 2.400 mm.
Nếu so với Hyundai i10 hatchback có kích thước dài x rộng x cao là 3.805 x 1.680 x 1.520 mm, Casper thậm chí còn ngắn hơn 200 mm, hẹp hơn 85 mm, chỉ có chiều cao là nhỉnh hơn 55 mm. Chiều dài cơ sở của i10 là 2.450 mm, tức dài hơn 50 mm so với trục cơ sở của Casper.

Đèn xi-nhan LED ở phía trên, đèn pha hình tròn nằm thấp hơn, lưới tản nhiệt hoa văn kiểu tổ ong, giống họa tiết đèn phanh phía sau. Ảnh: Inven

Casper đứng cạnh một xe Matiz trong bãi đỗ, với kích thước không mấy chênh lệch. Ảnh: Inven

Casper nhỉnh hơn về chiều cao so với mẫu Matiz. Cả hai cùng màu trắng. Ảnh: Inven

Casper trong nhà máy Hyundai ở Hàn Quốc. Xe có 2 phiên bản động cơ, 1.0 MPI và 1.0 T-GDI. Ảnh: Hyundai

Nội thất của Casper, với tên xe xuất hiện ở lưng ghế. Một phần nội thất vẫn được che kín. Hyundai cho biết, hãng sẽ nhận đặt hàng qua trang chủ từ đầu tháng 9 và bán ra từ cuối năm. Ảnh: BPD
Mỹ Anh (theo Insight)