![]() |
Rackspace và NASA bắt đầu dự án OpenStack hồi tháng 7/2010 với mục tiêu làm cho các doanh nghiệp dễ dàng di chuyển dữ liệu và ứng dụng từ đám mây này sang đám mây khác. Rackspace đóng góp mã chạy Cloud Files và công nghệ Cloud Servers của họ; NASA đóng góp phần mềm chạy nền tảng đám mây Nebula của họ.
OpenStack đã hỗ trợ các ứng dụng ảo hóa Xen, KVM, QEMU và User Mode Linux. Nhưng nếu không hỗ trợ cho công nghệ ảo hóa Hyper-V của Microsoft, nhiều khách hàng doanh nghiệp đang chạy một kết hợp giữa các công nghệ Microsoft và non-Microsoft có thể sẽ gặp khó khăn để tận dụng lợi thế của OpenStack.
Cloud.com đang phát triển mã mà sẽ làm cho OpenStack tương thích với Windows Server 2008 R2 Hyper-V (Microsoft cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và kiến trúc cho Cloud.com). Các công ty không cho biết họ hy vọng khi nào thì công việc đó hoàn thành.
Khi OpenStack được công bố, trên 35 công ty (bao gồm Dell, Intel, AMD, Rightscale và Citrix) cho biết sẽ hỗ trợ OpenStack.