Người gửi: Mạnh Cường
Xét về các yếu tố thầy giỏi, trang thiết bị học tập, giáo trình học tốt, thì không có một trường đại học nào ở Việt Nam bằng được một trường vừa tầm ở Nhật, chưa nói đến những đại học lớn như Tokyo.
Không có phương tiện như những con robot hàng tỷ đồng, những supercomputer giá hàng triệu USD cùng những máy móc hỗ trợ cho nghiên cứu và đo đạc (ví dụ cho vật liệu nano), làm sao bạn có thể bảo rằng học chay như ở VN, chỉ có mỗi chiếc máy tính cá nhân và Google, là hơn hết? Không có những phương tiện thực tiễn để học tập, làm sao bạn bảo ra trường là làm việc được ngay?
Chưa kể, môi trường ở những trường đại học lớn như Tokyo, Osaka, sinh viên được đào tạo theo phong cách làm việc tỉ mỉ, có phương pháp khoa học. Làm cái gì thì sẽ biết dùng đến những công cụ gì, phuơng pháp luận ra sao, chứ không chỉ có việc sử dụng Google là xong. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam đi du học để quay về phục vụ đất nước.