Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou hôm nay hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 15-19/5, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.
Bà Sakellaropoulou khẳng định Hy Lạp ủng hộ Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU, khai thác tiềm năng của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), góp phần tăng trưởng thương mại mạnh mẽ giữa Việt Nam và Hy Lạp.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hy Lạp sớm phê chuẩn Hiệp định đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và đề nghị Hy Lạp ủng hộ, thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Tổng thống Sakellaropoulou trong lễ đón tại Hà Nội sáng nay. Ảnh: VGP.
Lãnh đạo hai nước nhất trí nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp song phương tăng cường tiếp xúc, tập trung vào một số lĩnh vực như đóng tàu, sửa chữa tàu, cung ứng dịch vụ vận tải biển, năng lượng, nông nghiệp.
Ngoài ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Sakellaropoulou cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân.
Hai lãnh đạo trao đổi về các vấn đề tầm quốc tế và khu vực, trong đó có duy trì hoà bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở các khu vực trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Việt Nam và Hy Lạp thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975. Trao đổi thương mại song phương năm 2021 đạt 447 triệu USD, tăng 33% so với năm 2020, theo Bộ Ngoại giao. Hy Lạp có 5 dự án đầu tư nhỏ vào Việt Nam với tổng số vốn 110.000 USD. Năm 2013, nước này đặt đóng mới 6 tàu biển tại Việt Nam trị giá 200 triệu USD. Khoảng 300 người Việt đang sống tại Hy Lạp, chủ yếu ở thủ đô Athens và một số đảo lớn.
Vũ Anh