Athens muốn cùng thảo luận với Ankara về những mâu thuẫn giữa hai bên liên quan đến tranh chấp hàng hải ở Địa Trung Hải dưới cấp độ chính trị và ngoại giao, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho hay trong cuộc phỏng vấn với tờ To Vima của Hy Lạp hôm nay.
"Tuy nhiên, phải nói rõ rằng nếu không thể tìm ra giải pháp, chúng tôi sẽ đưa vấn đề ra xem xét tại một cơ quan như Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở Hague", Thủ tướng Hy Lạp nói.
Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về thông tin này.
Thủ tướng Hy Lạp trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 13/12. Ảnh: Reuters.
Thổ Nhĩ Kỳ và Libya tháng trước ký thỏa thuận về hợp tác an ninh và hàng hải, trong đó nhất trí thành lập vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) từ bờ biển phía nam Thổ Nhĩ Kỳ tới phía đông Libya. Hy Lạp và đảo Cyprus, vốn có tranh chấp chủ quyền với Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu, cho rằng thỏa thuận này vô giá trị và vi phạm luật biển quốc tế.
Cộng hòa Cyprus hồi năm 2011 phát hiện khí đốt ở khu vực có tranh chấp với Thổ Nhĩ Kỳ và đang kiến nghị ICJ bảo vệ quyền khai thác tài nguyên ngoài khơi hòn đảo này. Thổ Nhĩ Kỳ không đặt quan hệ ngoại giao với Cyprus, tuyên bố các hoạt động khai thác của hòn đảo này nằm trên thềm lục địa Thổ Nhĩ Kỳ.
ICJ có quyền ra phán quyết ràng buộc giữa các bên theo luật pháp quốc tế.
Mai Lâm (Theo Reuters)