Huỳnh Tiến Phong: 10 năm nuôi dưỡng ước mơ
![]() |
| Huỳnh Tiến Phong đang làm thí nghiệm. |
Phong sinh ở thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa) trong một gia đình đông anh em, thiếu thốn mọi bề. Cha mẹ là công nhân một cảng thu mua cá. Bát cơm, chén nước, chi phí học hành của con đều nhắm vào đồng lương ít ỏi của cha mẹ. Anh bộc bạch: “Mẹ mất sức lao động đến 67% nhưng ngày ngày vẫn gánh hàng ra chợ bán. Bà nói, thà cho các con ăn cháo chứ không để thất học”.
Năm 1987, Phong thi đại học song bị trượt. Không chịu bó tay, anh vừa nuôi gà, làm phụ hồ vừa ôn luyện để năm 1991, cả Phong và em trai đều thi đỗ. Nghe tin hai con đỗ đại học, ba mẹ Phong rất vui nhưng không tài nào lo nổi cho cả hai. Vậy là anh đành lặng lẽ tiếp tục cuộc sống của người phụ hồ để nhường bước cho em mình đi trước.
10 năm lao động cật lực, dành dụm được 10 triệu đồng, Phong mới nghĩ đến ngả đường vào đại học. Năm 1996, anh trúng tuyển vào Khoa Công nghệ hóa học và Dầu khí, ĐH Kỹ thuật TP HCM. Với lòng ham học hỏi, anh đi sâu tìm hiểu những ứng dụng của bentonit (thực chất là một loại đất sét). Đề tài luận văn tốt nghiệp của anh là “Nghiên cứu phản ứng ankyl toluen với isobutylbromua trên chất xúc tác bentonit Bình Thuận biến tính”. Phong cho biết, phản ứng hóa học này có nhiều ứng dụng thực tế như: công nghiệp sản xuất bột giặt, kem đánh răng, dầu gội đầu, các chất chống thấm chống mốc... Hơn nữa, chất xúc tác bentonit Bình Thuận biến tính lại không gây ô nhiễm môi trường, không ăn mòn thiết bị, dễ bảo quản.
Anh ở lỳ trong phòng thí nghiệm từ sáng đến tối mịt mới chịu ra về. Cô Trần Thị Việt Hoa, giảng viên hướng dẫn nhận xét: “Hướng nghiên cứu của Phong có nhiều điểm mới, có khả năng ứng dụng cao”. Hiện nay, Phong đang nung nấu ý định nghiên cứu quy trình chế biến gạo xuất khẩu. Anh cho biết, ở một số nước, họ ứng dụng phương pháp làm thẩm thấu vitamin vào sâu bên trong lõi gạo, đồng thời khuếch tán lớp dầu ra ngoài áo cám. Do vậy sẽ làm tăng giá trị dinh dưỡng của gạo, đồng thời bảo quản được lâu. “Hy vọng mình sẽ nghiên cứu thành công phương pháp này để cải tiến công nghệ chế biến gạo xuất khẩu Việt Nam”, Phong hẹn ước.
(Theo Tuổi Trẻ, 1/2).
