![]() |
|
Đạo diễn ca nhạc Huỳnh Phúc Điền. |
- Anh được xem là đạo diễn thành công từ ngày đầu, đâu là bí quyết nằm lòng của anh?
- Ý tưởng là yếu tố quyết định. Khi được giao ca khúc, lập tức trong đầu tôi đã xuất hiện hàng loạt ý tưởng. Khi đã có kịch bản và bố cục, màu sắc tất sẽ hiện lên. Thực chất, làm đạo diễn ca nhạc ở nước ta là công việc rất phức tạp, chưa chuyên môn hóa như bên mảng sân khấu hay điện ảnh. Cũng may, hồi sinh viên, ngoài ngành chính là diễn viên, tôi học thêm nhiều môn như ánh sáng, mỹ thuật, quay phim. Vì thế tôi ít bị rơi vào thế bị động.
- Cái tên Huỳnh Phúc Điền đậm dấu ấn trong "Duyên dáng Việt Nam", các chương trình thi hoa hậu, hơn là liveshow của các ca sĩ hàng đầu hiện nay. Anh nghĩ thế nào về trào lưu liveshow?
- Đừng nghĩ tôi ủng hộ phong trào ca sĩ trẻ thực hiện liveshow là để có việc làm. Thực ra, tôi nhận đạo diễn chương trình cho Phương Thanh, Lam Trường hay gần đây nhất là Thanh Thảo, đều vì nể bạn bè. Nhiều người nói ca sĩ trẻ chưa đủ lông đủ cánh để làm liveshow. Tôi nghĩ ngược lại. Nếu cảm thấy có khả năng thì cứ làm, điều đó chứng tỏ sự mạnh dạn và khát vọng lớn.
- Công việc cụ thể của anh khi làm đạo diễn liveshow là gì?
- Rất vất vả. Tôi cùng êkíp làm chương trình theo sát lịch múa, hát, tập thể lực cho ca sĩ, nắm vững khâu biên đạo, trang phục, âm thanh, ánh sáng. Tôi thường chủ động thiết kế sân khấu vì nó quyết định phần lớn ý tưởng đêm diễn của mình. Các đồng nghiệp Mỹ khi sang Việt Nam làm việc đã hết hồn vì thấy tôi ôm đồm quá nhiều việc. Lần nào làm, tôi cũng nổi cáu vài lần vì gặp những trường hợp không tính trước, như show của Thanh gặp trời mưa, show của Thảo thì bàn nâng sân khấu bị trục trặc. Các tiểu tiết như thế có thể làm xúc cảm khán giả không đạt được đến độ mình mong muốn.
- Một ca sĩ khi thực hiện liveshow phải nhận sự hỗ trợ của đạo diễn rất lớn nhằm khắc phục điểm yếu. Anh đã thực hiện nhiệm vụ này như thế nào?
- Ca sĩ hiện nay có hai dạng: hát tốt và diễn tốt. Nếu họ giỏi cả hai thì tha hồ lấy khán giả, còn không đạo diễn phải can thiệp triệt để. Chương trình Búp bê xinh đẹp của Thanh Thảo, tôi phát huy thế mạnh của cô là vũ đạo tốt, hình thể đẹp và giao lưu khá, giúp Thảo vượt qua áp lực tâm lý. Với Lời trái tim muốn nói của Lam Trường, tôi khai thác sâu bản lĩnh sân khấu, sự duyên dáng của Lam Trường, hạn chế chi tiết nhỏ là Trường hay bị cuốn theo khán giả làm rơi kịch bản.
- Liveshow Việt Nam hiện nay cần thêm những yêu cầu nào?
- Thứ nhất là sự trung thực trong biểu diễn: ca sĩ phải hát sống chứ đừng chơi nhép, kể cả dàn nhạc. Thứ hai là thời lượng chuẩn bị phải dài thêm gấp 3. Một lần, do điều kiện thuê sân bãi, tôi chỉ lên sàn tập chưa được một tuần, thời gian quá ngắn để đương đầu với những tai nạn sân khấu thường xuyên xảy ra.
(Theo Sinh Viên)
