Trận này, TP HCM không có sự phục vụ của cầu thủ Việt kiều Chelsea Le do phải về Mỹ thi đại học. Tuy nhiên, trong tay HLV Kim Chi vẫn còn những cầu thủ chất lượng như Huỳnh Như, Thùy Trang, Bảo Châu, K’Thủa, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, Quách Thu Em...
Bị đánh giá thấp hơn nhưng Thái Nguyên cũng sở hữu đội hình nhiều tên tuổi, với một số người cũ của TP HCM như thủ môn Kim Thanh, hậu vệ Trần Thị Thu, Bích Thùy... Được đầu tư mạnh mẽ với sự dẫn dắt của HLV Văn Thị Thanh, đội bóng xứ chè mùa này chơi khởi sắc, vượt qua nhiều ứng viên như Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam để có mặt ở chung kết.

Cầu thủ TP HCM nâng Cup vô địch trên sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF, Hà Nội tối 6/4. Ảnh: VFF
Hai đội nhập cuộc hứng khởi, liên tục chơi ăn miếng trả miếng, tạo nhiều cơ hội. Tuy nhiên, khác biệt chỉ đến từ một tình huống cố định phút 37. Một cầu thủ Thái Nguyên để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp TP HCM có phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Huỳnh Như đánh bại đồng đội cũ - thủ môn Kim Thanh, ghi bàn duy nhất giúp TP HCM vô địch.
Đây là lần thứ tư, Huỳnh Như và đồng đội đoạt Cup quốc gia sau các năm 2020, 2021 và 2022. Nhiều thứ hai là Than Khoáng Sản Việt Nam với hai lần vào các năm 2023 và 2024.
Ở trận tranh giải Ba, Phong Phú Hà Nam đánh bại Than Khoáng Sản Việt Nam 5-4 sau loạt luân lưu.

Đức Đồng