![]() |
Huỳnh Mai Huỳnh. |
Sinh ra trong gia đình mà cả nhà đều là những vận động viên quần vợt, nên sau khi từ Mỹ trở về, mới 7 tuổi, Mai Huỳnh đã làm quen với môn thể thao này. Chị luôn có một điểm tựa vững chắc là gia đình, là nơi động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp đỡ chị những bài học thực tiễn. 14 tuổi, Mai Huỳnh tham gia thi đấu và giành chức vô địch. Những năm tiếp theo, không uổng công tập luyện cực khổ và lòng mong đợi của gia đình, bạn bè, Mai Huỳnh giành những thành tích như chức vô địch quần vợt Việt Nam 2001, vô địch U18 thế giới nhóm 4 năm 2002 và mới đây chị lại đăng quang tại giải quần vợt toàn quốc 2003.
Ở tuổi 19, vinh quang đã đến với Mai Huỳnh rất nhiều, song chị luôn tâm niệm: "Tiếp tục học hỏi, rèn luyện, phấn đấu để đạt thành tích cao nhất là mục đích chính". Như nhiều bạn đồng trang lứa khác, Mai Huỳnh cũng rất muốn được ngồi trên ghế nhà trường học tập nghiêm túc, rồi thi vào trường đại học nhưng trót chọn theo nghiệp VĐV chuyên nghiệp nên Huỳnh đành phải hy sinh con đường học tập chính quy. Vì thể thao đỉnh cao đòi hỏi tập luyện rất căng thẳng mới theo nổi nghề chuyên nghiệp. Vì thế, mỗi buổi tối sau những giờ tập luyện mệt nhọc, chị lại tiếp tục việc đèn sách với thầy giáo riêng tại nhà để nâng cao kiến thức. Bận rộn nhưng Huỳnh vẫn muốn làm một cái gì đó cho riêng mình. Hiện chị đã được gia đình hỗ trợ bằng việc mở một cửa hàng mang tên mình ngay CLB Kỳ Hoà (quận 10 - TP HCM).
Là con gái mới lớn, vận động nhiều, Mai Huỳnh cũng thích được ăn vặt nhưng chế độ ăn quy định hơi khắt khe, nên thỉnh thoảng chị lại lén ra ngoài ăn quà cho đỡ ghiền. Bất kỳ món gì Huỳnh cũng thích, nhưng khoái khẩu nhất vẫn là bún bò.
Hạnh phúc của Huỳnh luôn được nhân đôi vì Huỳnh luôn được sự quan tâm, chăm sóc khá đặc biệt của chàng HLV. "Vừa là HLV, vừa là người ấy nên ưu tiên cũng có nhưng khắt khe cũng hơi bị nhiều đấy!". Chính vì điều này mà Huỳnh luôn cảm thấy mình không bao giờ bị lẻ loi. Ngoài trọng trách của một HLV, chàng của Huỳnh còn là một cổ động viên số một, luôn sát cánh, động viên Huỳnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.
Chuẩn bị cho SEA Games 22 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Mai Huỳnh đang cố gắng tập luyện hết mình để có thể thi đấu tốt nhất. Được đặc cách quốc tịch Việt Nam, Mai Huỳnh đang tập trung sức cho việc tập luyện môn thể thao mà mình yêu thích và hy vọng sẽ đem huy chương về cho tổ quốc tại SEA Games 22.
(Theo Lao Động)