Gia nhập CLB Kabuscorp từ tháng 1, Rivaldo ra sân 21 trong tổng số 30 vòng ở giải vô địch Angola. Anh ghi được 11 bàn, đạt tỷ lệ 0,5 bàn/trận và xếp thứ ba trong danh sách vua phá lưới.
Với những cống hiến đáng kể của Rivaldo, Kabuscorp lên xếp vị trí thứ tư. Đây là thành tích ấn tượng đủ để làm món quà chia tay danh thủ 40 tuổi.
Theo hợp đồng ký hồi đầu năm, Rivaldo sẽ rời Kabuscorp ngay sau khi giải vô địch Angola kết thúc. Hiện chưa rõ anh sẽ chơi tiếp hay giải nghệ.
"Tôi đã có một năm tích cực trong sự nghiệp bóng đá. Tôi cảm thấy hài lòng khi Kabuscorp xếp thứ tư và tôi giành vị trí thứ ba trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất", cầu thủ người Brazil nói.
![rivaldo-jpg-1352194258_500x0.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2012/11/06/rivaldo-jpg-1352194258.jpg?w=500&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OPttSOWNXq3-HIteJ-bfew)
Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, Rivaldo nổi tiếng với cú sút chân trái phù thủy và đôi chân vòng kiềng. Nhờ những màn trình diễn trên đấu trường La Liga, năm 1999 ngôi sao của Barcelona đoạt cả hai danh hiệu Cầu thủ hay nhất FIFA và Quả bóng vàng châu Âu.
Năm 2003, Rivaldo có tên trong danh sách các cầu thủ AC Milan đoạt chức vô địch Champions League. Nhưng danh hiệu lớn nhất mà "phù thủy Brazil" từng giành được là World Cup 2002 với đội tuyển quốc gia.
Thùy Dương